Trên Phố Wall, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite chốt phiên 12/8 cao kỷ lục sau khi giảm điểm trong phiên trước, khi số liệu về giá tiêu dùng của Mỹ đưa đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng góp phần củng cố lòng tin của nhà đầu tư.
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Chỉ số Dow Jones tăng 483,52 điểm, hay 1,1%, lên 44.458,61 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 72,31 điểm, hay 1,13%, lên 6.445,76 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 296,5 điểm, hay 1,39%, lên 21.681,9 điểm.
Số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7/2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi được các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo tăng 2,8%. Với số liệu lạm phát yếu hơn dự báo, các nhà giao dịch nhận định khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới là 94%, theo công cụ FedWatch của CME.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử cố vấn Nhà Trắng Stephen Miran tạm thời lấp chỗ trống trong Hội đồng Thống đốc của Fed, làm dấy lên dự đoán về sự can thiệp vào chính sách tiền tệ của Fed.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp tạm dừng áp thuế quan ở mức ba chữ số đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 90 ngày. Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán thương mại tại Geneva, London và Stockholm kể từ tháng 5/2025, tập trung vào việc giảm thuế quan.
Về tình hình kinh tế Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này tháng 7/2025 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo chung của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò, nhưng giá xuất xưởng giảm mạnh nhất trong 2 năm qua, một dấu hiệu nữa cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc bán hàng trong nước.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 12/8, VN-Index tăng 11,36 điểm (0,71%) lên 1.608,22 điểm, HNX-Index tăng 0,01 điểm lên 276,47 điểm.