03:00 23/03/2011

Sóng thần mạnh bằng 250 chiếc phản lực bay với tốc độ 1.000 km/giờ

Theo các tính toán của Giáo sư Tomoya Shibayama thuộc ngành cơ khí biển của Trường Đại học Waseda (Tôkiô), xung lượng của sóng thần sau trận động đất hôm 11/3 tương đương với xung lượng của 250 chiếc phản lực cỡ lớn

Theo các tính toán của Giáo sư Tomoya Shibayama thuộc ngành cơ khí biển của Trường Đại học Waseda (Tôkiô), xung lượng của sóng thần sau trận động đất hôm 11/3 tương đương với xung lượng của 250 chiếc phản lực cỡ lớn đang bay ở tốc độ 1.000 km/giờ.

Với sức mạnh đó, sóng thần đã phá hủy đê chắn sóng sâu nhất thế giới ở vịnh Kamaisshi, tỉnh Iwate.

Đê chắn này có chiều sâu 20m và được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là đê chắn sóng sâu nhất thế giới.

Thanh Tùng