09:12 16/09/2019

Sông Hậu sạt lở, 'ngoạm' 1/2 mặt đường với chiều dài khoảng 10m

Lúc 10 giờ 25 phút, ngày 15/9, tại khu vực bờ sông Hậu (thuộc tổ 6, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) xuất hiện tình trạng sạt lở đất bờ sông.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở. 

Sáng 16/9, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, lúc 10 giờ 25 phút, ngày 15/9, tại khu vực bờ sông Hậu (thuộc tổ 6, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) xuất hiện tình trạng sạt lở đất bờ sông Hậu với chiều dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền 5m. Sạt lở làm mất 1/2 mặt đường nhựa (chiều dài khoảng 10m), làm gián đoạn tuyến giao thông chính của ấp Mỹ Khánh 1.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hai căn nhà (có 1 nhà tạm) của hai hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, sạt lở có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến 3 căn nhà của các hộ dân lân cận.

Chú thích ảnh
Vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến hai căn nhà của hai hộ dân.

“Nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định là do tác động của dòng chảy, bờ sông thẳng đứng, kết cấu đất dọc bờ sông yếu; trên bờ là đường giao thông, có nhà dân…làm gia tăng tải trọng gây mất ổn định dẫn đến hiện tượng sạt lở”, ông Khanh cho biết thêm.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và xã Mỹ Hòa Hưng đã vận động di dời hai hộ dân đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương thông báo đến các hộ lân cận khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, chủ động di dời đến nơi an toàn.

Thành phố Long Xuyên tiến hành mở đường đi tạm cho người dân, đảm bảo giao thông khu vực ấp Mỹ Khánh 1 được thông suốt, an toàn; tổ chức các biện pháp gia cố cừ, đắp đất tại khu vực sạt lở; kéo dây, lắp biển báo tạm hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, địa phương phối hợp với Trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó, di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có sạt lở xảy ra.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)