10:15 23/10/2025

Sơn mài gây ấn tượng tại triển lãm 'Báo cáo thành quả trại sáng tác' và 'Sáng tác mới' năm 2025

Ngày 23/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Báo cáo thành quả trại sáng tác” và “Sáng tác mới” năm 2025. Sự kiện quy tụ 420 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa và chất liệu tổng hợp của các hội viên cùng nhiều họa sĩ trẻ, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan.

Triển lãm là dịp để giới nghệ sĩ nhìn lại một năm sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu đến công chúng những tác phẩm phản ánh đời sống xã hội qua góc nhìn nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để các họa sĩ trẻ cọ xát, học hỏi và tiếp nối truyền thống của mỹ thuật thành phố.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày tại triển lãm.

GS.TS, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm năm nay trưng bày thành quả của 9 trại sáng tác đi thực tế tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nơi các nghệ sĩ đã trực tiếp ghi nhận hơi thở cuộc sống, cảnh quan và con người địa phương để chuyển hóa thành tác phẩm giàu cảm xúc và tính sáng tạo. Những chuyến đi thực tế này không chỉ là hành trình tìm kiếm chất liệu sáng tác mà còn góp phần mở rộng tầm nhìn, kết nối nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh với đời sống xã hội đương đại.

Chú thích ảnh
Tác phẩm sơn mài "Vào mùa" của tác giả Nguyễn Đình Hồ, được đầu tư sáng tác loại A.

"Giữa không gian trưng bày phong phú, chất liệu sơn mài tạo dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ bút pháp riêng, làm chủ chất liệu, khẳng định sự phát triển của mỹ thuật thành phố. Nhiều tác phẩm sử dụng bảng màu trầm, ánh son, ánh vàng đặc trưng nhưng mang hơi thở hiện đại, gợi chiều sâu cảm xúc và tư duy đương đại", GS.TS Xuân Tiên nhận xét.

Chú thích ảnh
Triển lãm năm nay tăng vọt về số lượng tác phẩm trưng bày, đa dạng về thể loại và chất liệu sáng tác.
Chú thích ảnh
Góc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tranh và gỗ tại triển lãm.
Chú thích ảnh
Tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được trưng bày.

Bên cạnh sơn mài, các chất liệu khác như sơn dầu, acrylic, khắc gỗ, điêu khắc cũng được thể hiện đa dạng, phản ánh tinh thần tìm tòi, sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ. Theo họa sĩ Bùi Đức Tiến, đại diện Hội đồng Nghệ thuật, để phát triển hơn nữa, mỗi nghệ sĩ cần đầu tư nhiều hơn cho con đường sáng tạo cá nhân, từ đó tìm được cái riêng, cái mới. Các nghệ sĩ trẻ hiện nay còn chưa khai phá hết tiềm năng sáng tạo; cần có tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn để thế hệ đi trước yên tâm về tương lai của mỹ thuật thành phố.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Tuồng cổ" của tác giả Lâm Lan, lấy cảm hứng từ nghệ thuật biểu diễn truyền thống.

Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cũng công bố quyết định đầu tư tác phẩm cho 37 hội viên, được xếp loại A, B, C theo chất lượng chuyên môn; đồng thời trao đầu tư cho 15 tác giả trẻ không phải hội viên, nhằm khuyến khích thế hệ mới tiếp tục sáng tạo và gắn bó với hoạt động mỹ thuật của thành phố.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh trao bằng khen chứng nhận cho các tác giả, hội viên được đầu tư sáng tác loại A.

Triển lãm “Báo cáo thành quả trại sáng tác” và “Sáng tác mới” năm 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến hết ngày 1/11/2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật một không gian thưởng lãm đa sắc, giàu cảm xúc và đậm hơi thở thời đại.

Tin ảnh, clip: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc