Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức họp trực tuyến về việc tiếp tục triển khai khắc phục thiên tai và thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai trên địa bàn.
Quang cảnh cuộc họp.
Qua nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt yêu cầu, các xã bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tiếp tục rà soát và kịp thời tổ chức hỗ trợ lương thực thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các gia đình chính sách, gia đình bị mất nhà cửa, bảo đảm không người dân nào bị đói rét hoặc không có chỗ ở.
Cùng với đó, các xã bị thiệt hại phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm trường có nguy cơ mất an toàn do mưa lũ, đá lăn, thiên tai, để kịp thời có giải pháp khắc phục; tổ chức vệ sinh các cơ sở trường lớp, đảm bảo tất cả học sinh được đến trường đúng ngày khai giảng.
Mặt khác, các xã bị thiệt hại về nhà ở phối hợp với các sở, ngành, đơn vị để bố trí đất xây dựng lại nhà cho các hộ dân đã bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp. Việc xây dựng lại nhà ở cần phải bảo đảm an toàn và phù hợp với phong tục, tập quán của người dân ở các địa phương; đồng thời, rà soát và di rời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn.
Ngoài ra, các xã cần chủ động sử dụng ngân sách dự phòng và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Các xã cũng cần rà soát và hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất...
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở ý kiến của các xã về vấn đề các điểm trường mất an toàn, cần phải đầu tư nâng cấp và kinh phí hiện nay của các xã không đáp ứng được, Sở cần tổ chức đoàn công tác đi rà soát các điểm trường bị thiệt hại do mưa lũ để có phương án bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cũng như bảo đảm các em học sinh được trở lại trường học bình thường ngay khi vào năm học mới.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát và đề xuất phương án sửa chữa các công trình thủy lợi để khôi phục lại sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ; đồng thời, khẩn trương hỗ trợ các xã hoàn thiện thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng lại nhà ở cho người dân giúp họ yên tâm an cư, ổn định cuộc sống.
Sở Xây dựng tiếp tục khắc phục và hướng dẫn các xã khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch hoặc những đường liên xã. Sở Y tế cần tiếp tục hỗ trợ các hộ dân khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng thiên tai; đồng thời, hỗ trợ, cung cấp hóa chất, thuốc men cho các xã không để bùng phát dịch bệnh sau thiên tai, mưa lũ.
Nhấn mạnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường khi thiên tai xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị hai đơn vị tiếp tục chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề xuất của các xã. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà.
Cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhất là các xã thuộc hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp (cũ) đã xảy ra mưa lũ gây thiệt lớn về người, nhà ở và cơ sở hạ tầng. Theo số liệu thống kê, mưa lũ làm 6 người chết, 5 người bị thương; 2.578 nhà bị ảnh hưởng (52 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà di dời khẩn cấp, hơn 1.200 nhà ngập); 110 công trình thủy lợi, 41 trường học, 38 cầu treo hư hỏng; hơn 1.700 ha cây trồng cùng nhiều gia súc, gia cầm và hạ tầng giao thông bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại khoảng trên 848 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân dân đã được tỉnh Sơn La triển khai khẩn trương. Đến nay, tất cả 6 thi thể người mất tích đã được tìm thấy, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào). Các gia đình có người thiệt mạng đã được thăm hỏi và hỗ trợ 25 triệu đồng/người cho 6 gia đình. Lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đã được cấp phát kịp thời cho nhân dân các xã vùng thiên tai.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho nhân dân từ nguồn kinh phí 46 tỷ đồng do Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ. Công tác xây dựng được triển khai từ ngày 8/8, với đợt 1 khởi công 52 nhà và dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025; đợt 2 tiếp tục khởi công 279 nhà và sửa chữa 90 nhà bị hư hỏng.
Công tác y tế và vệ sinh môi trường được các tổ cấp cứu ngoại viện duy trì 24/24h để cấp cứu người bị thương nhẹ. Môi trường vùng thiên tai được dọn dẹp, khử trùng. Công tác kiểm tra, giám sát nguồn nước và phòng chống dịch bệnh sau lũ được thực hiện liên tục.
Các tuyến giao thông bị sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh đến nay đã được thông tuyến. Công tác san gạt đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đã được triển khai. Công tác thông tin liên lạc và điện, đến nay, đã cơ bản được khôi phục. Ngành điện lực đã cấp điện trở lại toàn bộ trạm biến áp, tuy nhiên vẫn còn 198 khách hàng mất điện do sạt lở.
Việc hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp ban đầu đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ…