07:19 25/07/2015

Sơn La: Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ

Hai ngày qua, tại các địa phương ở tỉnh Sơn La đều mưa, có nơi mưa to đến rất to, gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Từ đêm 24/7 đến chiều 25/7, tại các địa phương ở tỉnh Sơn La đều mưa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 20 đến 80mm, có nơi trên 200 mm, gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đến 17 giờ ngày 25/7, mưa lớn đã làm 21 hộ dân bị sạt lở nhà cửa, trong đó huyện Quỳnh Nhai có 5/ 14 hộ đã tháo dỡ, còn lại 9 hộ đang theo dõi; tại huyện Thuận Châu có 7 hộ bị sạt lở.

Nước lũ dâng cao tại suối Nậm La, thành phố Sơn La. Ảnh: Công Luật/TTXVN


Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở huyện Quỳnh Nhai bị hư hỏng như: tuyến quốc lộ 279 đi xã Mường Chiên bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc đường; tuyến đường quốc lộ 6B bị ngập úng đoạn mỏ đá bản Nà Hì gây khó khăn cho giao thông; tuyến đường vào bản Hán A+B, xã Chiềng Khoang bị sạt lở khoảng 350 m3 đất đá. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 650 triệu đồng.

Ngay sau khi có mưa lớn, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khuẩn trương tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra, đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tổ chức giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại.
Công Luật (TTXVN)