05:12 25/05/2022

Sơn La đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo

“Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhân đạo, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội” là chủ đề của Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra từ ngày 24-25/5.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Dự Đại hội có bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng 200 đại biểu chính thức, đại diện cho các hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh Sơn La. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đặt mục tiêu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò cầu nối, điều phối, thống nhất trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, lan tỏa lòng nhân ái, đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Hội đề ra chỉ tiêu như: 100% các tổ bản, tiểu khu và từ 30-50% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có tổ chức Hội Chữ thập đỏ; đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội toàn tỉnh tuyển chọn và kết nạp được từ 2.000 tình nguyện viên trở lên ở các lĩnh vực, phong trào hoạt động Hội. Ngoài ra, Hội vận động kết nối và trợ giúp được tối thiểu trên 200 địa chỉ nhân đạo; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 6.000-7.000 lượt người/năm; hàng năm, có tối thiểu 1 - 1,5% tổng số người trong độ tuổi hiến máu toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện...

Chú thích ảnh
Bà Cầm Thị Chuyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa biểu dương sự cống hiến của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội trên các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022. Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị, các cấp Hội tại tỉnh Sơn La chủ động, sáng tạo và đổi mới phương thức xây dựng, vận động, phát triển nguồn lực để sẵn sàng cho các hoạt động Chữ thập đỏ. Cùng với đó, tăng cường củng cố, phát triển tình nguyện viên, huy động, động viên sự tham gia ngày càng sâu rộng của hội viên, các tổ nhóm thiện nguyện. Coi đây là khâu đột phá để giải quyết những khó khăn về cán bộ trong điều kiện các huyện, xã tại tỉnh Sơn La không có cán bộ chuyên trách làm công tác Chữ thập đỏ.

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chữ thập đỏ. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, hệ thống tổ chức, bộ máy ở các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tổng trị giá hoạt động của các cấp Hội đạt trên 166 tỷ đồng, trong đó đã trợ giúp thiết thực cho trên 361.000 lượt người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Ngoài ra, tổ chức 63 đợt tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với 54.800 người tham gia, thu nhận trên 21.800 đơn vị máu. Hoạt động nhân Tháng nhân đạo, các cấp Hội đã trợ giúp thiết thực cho gần 211.000 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong xã hội, tăng 38% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19, Hội đã tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh gắn với việc tổ chức các hoạt động của Hội, tổ chức các đợt vận động, quyên góp để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch...

Chú thích ảnh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chữ thập đỏ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 35 thành viên. Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 22 cá nhân; trao 100 suất quà cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Sơn La. UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hữu Quyết (TTXVN)