Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các khu tái định cư để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Quốc lộ 22 sẽ giảm tải giao thông khi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài đi vào hoạt động. Ảnh: Giang Phương/TTXVN
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, để phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, địa phương đang xây dựng 3 khu tái định cư với khoảng 800 lô nền để bố trí cho người dân.
Cụ thể, Khu tái định cư Rạch Sơn đã được xây dựng hoàn thành, có 169 nền để bố trí cho các hộ dân thuộc phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh. Khu tái định cư Đìa Xù (xã Bến Cầu) đã hoàn thành và bố trí 97 nền, còn lại 147 nền để bố trí cho dự án. Còn lại khu tái định cư 10,7 ha (có 402 nền) đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp thời bố trí cho các hộ dân ở phường An Tịnh và phường Gia Lộc, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11/2025.
Ngoài ra, dự án Khu tái định cư thị trấn Gò Dầu (cũ) cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay đã đạt khoảng 65% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2025 để bố trí cho các hộ dân có nhu cầu.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan khẩn trương chi trả kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong vùng dự án.
Theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2.254 bị ảnh hưởng với diện tích đất thu hồi hơn 246 ha, kinh phí bồi thường hơn 3.056 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã chi trả bồi thường cho gần 1.930 hộ với số tiền gần 2.650 tỷ đồng, đạt gần 87% so với phương án đã phê duyệt.
Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2024 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Dự án có quy mô mặt cắt 4 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng khẩn cấp), với tổng chiều dài gần 51 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km, đi qua địa phận các phường An Tịnh, phường Gia Lộc, phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh, xã Bến Cầu.
Dự án được chia làm 4 dự án thành phần, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư dự án thành phần 4 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh. Hiện các đơn vị, địa phương liên quan đang khẩn trương chi trả tiền đền bù cho người dân, phấn đấu bàn giao mặt bằng vào tháng 12/2025 để triển khai thi công xây dựng.
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài là tuyến giao thông “huyết mạch” xuyên biên giới, được ví là cầu nối giữa trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước với khu vực biên giới đầy tiềm năng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu giữa Việt Nam và Campuchia. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này không chỉ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải áp lực cho Quốc lộ 22 mà còn mở ra một không gian phát triển rộng lớn cho Tây Ninh.