04:15 23/04/2019

Sớm hoàn thành các công trình, dự án kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019), tại thành phố Thanh Hóa, nhiều công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thành.

Chú thích ảnh
Tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi và khuôn viên đã được hoàn thành.

Điển hình là công trình Tu bổ chống xuống cấp tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi với kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng. Tôn tạo, chỉnh trang sân khấu hạ tầng, cảnh quan lễ đài Quảng trường Lam Sơn – nơi diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 990 năm Thanh Hóa; Quảng trường Lam Sơn, Nhà Bia Trường Thi, Tháp đồng hồ tại Quảng trường, khuôn viên cây xanh Quảng trường Lam Sơn; cải tạo lại hệ thống điện trang trí mỹ thuật trên đại lộ Lê Lợi từ Bưu điện tỉnh đến cầu Đông Hương; dự án cải tạo, nâng cấp giải phân cách giữa đường tránh QL1A với đường gom đô thị (từ ngã tư siêu thị BigC đến QL47)… UBND TP đã tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho các công trình dự án, phấn đấu đưa các công trình vào sử dụng trước lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, ngày 11/4 vừa qua, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông giai đoạn 2019-2025. Theo đó, hai bên cam kết trở thành đối tác tin cậy, toàn diện trong lĩnh vực CNTT và viễn thông, định hướng đến năm 2025 hoàn thành cơ bản mô hình thành phố thông minh. Tại lễ ký kết, UBND Tp Thanh Hóa đã khai trương cổng thông tin hành chính công điện tử tại địa chỉ http://motcua.thanhhoacity.gov.vn đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng (0889.247.247) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân.

Chú thích ảnh
Sân khấu lớn tại Quảng trường  đang được chỉnh trang, phục vụ lễ kỷ niệm.

Cũng trong dịp này, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa – với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc trung ương” do tỉnh phát động, sau gần 4 tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đã tiếp nhận được 64.400 bài tham gia dự thi của cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Cuộc thi đã được triển khai sâu rộng, có sức cuốn hút lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp tạo thành phong trào thi đua yêu nước. Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tác phẩm của tập thể, cá nhân đạt giải đồng thời chọn 10 tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

Ông Lê Anh Xuân, tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết TP sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hệ thống trực quan trên địa bàn, tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường, phục vụ lễ kỷ niệm hoàn thành các công trình dự án trọng điểm; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 990 Thanh Hóa.

Bài, ảnh: Đinh Quang Sinh