09:21 14/09/2018

Sôi nổi Đại hội Thể thao TTXVN năm 2018

Sau 3 tuần thi đấu sôi nổi, chiều 14/9 tại Hà Nội, Đại hội Thể thao Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ II năm 2018 đã chính thức khép lại.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Lễ bế mạc. Ảnh: Thành Đạt /TTXVN

Đại hội là dịp để cán bộ, công nhân viên TTXVN hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2018).

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Trải qua 73 năm hình thành và phát triển, TTXVN luôn khẳng định vị trí, vai trò của Hãng Thông tấn quốc gia, cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong những năm qua, TTXVN đã đạt được nhiều thành công, có những bước tiến vững chắc về mọi mặt trên con đường phát triển và hội nhập.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cũng nêu rõ: Đại hội Thể thao TTXVN được tổ chức đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích; cổ vũ, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong tập thể cán bộ, nhân viên toàn ngành. Mỗi kỳ Đại hội được tổ chức cũng là dịp để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm rèn luyện thể dục thể thao giữa cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên TTXVN thuộc 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi lên trao giải Nhất môn bóng đá cho đội Vnews. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Đại hội Thể thao TTXVN năm nay thu hút gần 400 vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ 31 đơn vị, thi đấu ở 6 môn: Bóng đá nam mini, Quần vợt, Cầu lông, Kéo co, Cờ tướng, Bóng bàn.

Kết quả chung cuộc ở 6 bộ môn thi đấu tại Đại hội như sau: Vô địch môn Bóng đá nam mini thuộc về Đội Truyền hình Thông tấn - Vnews, đứng ở vị trí thứ 2 thuộc về Đội liên quân Ban biên tập tin Trong nước và các cơ quan thường trú TTXVN tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, vị trí thứ ba thuộc về Đội tòa soạn Báo Thể thao Văn hóa.

Ở môn Quần vợt nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về hai vận động viên Nguyễn Trịnh Tường và Đinh Văn Linh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.

Ở môn Cầu lông nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về hai vận động viên Lê Văn Sen và Đào Quang Châu của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam. Giải Nhất nội dung đôi nữ thuộc về hai vận động viên Tuyết Lan và Hồng Điệp của đội các cơ quan thường trú TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Giải Nhất ở nội dung đôi nam nữ thuộc về hai vận động viên Nguyễn Trung Hiếu và Bùi Thị Tiến của Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Việt Trang - Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao giải môn bóng bàn đơn nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ở môn Kéo co, giải Nhất thuộc về đội Văn phòng TTXVN.

Ở môn Cờ tướng, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Quốc Hưng của Báo thể thao và Văn hóa.

Ở môn Bóng bàn, giải Nhất nội dung đơn nam thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Tùng của đội các cơ quan thường trú TTXVN khu vực phía Bắc; giải Nhất nội dung đôi nam thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Cảnh và Nguyễn Ngọc Tùng của đội các cơ quan thường trú TTXVN khu vực phía Bắc.

Quốc Trị (TTXVN)