10:13 03/10/2017

Sôi nổi nhiều hoạt động đón Tết Trung thu

Những ngày này, các em thiếu nhi trên mọi miền đất nước đều hướng về ngày Tết Trung thu truyền thống. Đây là ngày lễ đặc biệt của các em, là dịp các em được đón nhận rất nhiều niềm vui và sự quan tâm của người lớn.

Các em thiếu nhi tham gia diễu hành với đèn lồng nhiều kiểu dáng, mang đặc trưng của vùng đất sen hồng tại Công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), trong chương trình "Sen hồng nở giữa mùa trăng" diễn ra tối 2/10. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình vui Tết Trung thu “Vầng trăng cho em” năm 2017 diễn ra tối 2/10. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Đây là cơ hội để mọi người, mọi nhà, chính quyền địa phương và toàn thể cộng đồng cùng chung tay thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến những mầm non tương lai của đất nước.

Lãnh đạo Huyện ủy Hoa Lư (Ninh Bình) trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư (Ninh Bình) Nguyễn Sỹ Trí trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao quà cho học sinh khuyết tật ở lớp tình thương phường 8, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, “Vui Tết trung thu” không chỉ là đêm trăng của tuổi thơ, mà còn là dịp để giáo dục các em thiếu nhi về lòng yêu quê hương, đất nước...

TTXVN/Báo Tin Tức