10:14 04/10/2020

Sôi nổi 'Ngày hội Toán học mở' khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

Ngày 4/10, tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức “Ngày hội Toán học mở”.

Chú thích ảnh
Giáo sư Ngô Bảo Châu tham dự giao lưu với sinh viên, học sinh đến từ các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. 

Với chủ đề “Toán học ở khắp mọi nơi”, ngày hội diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và các chuyên gia trong ngành Toán học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cho biết, Ngày hội Toán học mở được Viện tổ chức từ năm 2014, nhưng năm 2020 là đầu tiên chương trình có mặt ở thành phố Cần Thơ. Sự kiện nhằm hỗ trợ, đồng hành với các thầy cô trong việc giảng dạy, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nắm bắt phương pháp đào tạo mới để đưa Toán học đến gần hơn với học trò của mình; đồng thời, khơi gợi lòng yêu Toán học và ý thức tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu Toán học ở học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
PGS.TS Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cho biết, đây là năm đầu tiên chương trình có mặt ở thành phố Cần Thơ, sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn.

Với phần chia sẻ “Toán học từ cổ điển đến hiện đại”, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã giải thích những hiện tượng cơ bản trong tự nhiên qua ngôn ngữ toán học chặt chẽ, với những ví dụ cụ thể, dễ hiểu. Bên cạnh đó, Giáo sư Ngô Bảo Châu truyền đi thông điệp “Ai cũng có thể giỏi Toán nếu có đam mê và phấn đấu hết mình vì đam mê đó”, với câu chuyện bản thân thi trượt môn Toán vào năm lớp 6, nhưng sau đó đã miệt mài học tập để tự tìm hiểu xem mình bị hụt kiến thức ở phần nào. Cuối cùng ông đã bị môn Toán mê hoặc, liên tiếp chinh phục được những đỉnh cao mới trong nghiên cứu Toán học…

Cũng tại Ngày hội, Giáo sư Đỗ Đức Thái - Tổng chủ biên chương môn Toán, Trưởng khoa Toán - Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội có bài nói chuyện với chủ đề “Dạy học phát triển năng lực toán học theo Chương trình môn Toán mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Bài nói chuyện được thiết kế đặc biệt dành cho các thầy cô giáo dạy Toán phổ thông, các cán bộ quản lý giáo dục và sinh viên ngành sư phạm Toán. Giáo sư Đỗ Đức Thái nhấn mạnh quan điểm xây dựng chương trình môn toán mới theo hướng: Tinh giản - Thiết thực - Hiện đại - Khơi nguồn sáng tạo; phân tích quan điểm xây dựng chương trình môn Toán của các nước và so sánh với Việt Nam; phân tích thế mạnh và điểm yếu của chương trình Toán học hiện nay và tác động của nó đến sự phát triển của nền kinh tế tri thức 4.0…

Những người có niềm đam mê khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cũng đã có phần giao lưu cùng Tiến sĩ Đỗ Thanh Hà - Phó trưởng Bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc sống: Hỗ trợ chẩn đoán bệnh qua dữ liệu hình ảnh”…

Chú thích ảnh
Học sinh tham dự các hoạt động trò chơi Toán học tại Ngày hội Toán học mở. 

Song song với các hoạt động chuyên môn, “Ngày hội Toán học mở” tại Cần Thơ còn có các hoạt động triển lãm “Những ô cửa Toán học” gồm các mô hình toán học được in bằng máy in 3D, vừa là trực quan toán học vừa như tác phẩm nghệ thuật; Trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ” thu hút đông đảo các bạn trẻ khi được tự tay sáng tạo ra những sản phẩm của chính mình, cùng nhau tìm hiểu bản chất của rất nhiều các hiện tượng, thông tin thường nhật mà ta vẫn thường coi như là hiển nhiên. Các gian hàng của các đơn vị về giáo dục Toán (Toán IQ, Toán cho trẻ em, Toán tiếng Anh, Toán cho học sinh, Toán cho sinh viên), về STEM (Robotics, American Stem, mô hình CLB Stem), các đơn vị xuất bản sách cũng góp mặt tại ngày hội với nhiều đầu sách hữu ích…

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)