01:08 05/01/2015

Sôi nổi hoạt động văn hóa, du lịch dịp năm mới

Để lại phía sau một năm 2014 nhiều thành công, nhiều nỗ lực, nhưng cũng lại còn không ít trăn trở, tồn tại, ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã đón năm 2015 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Để lại phía sau một năm 2014 nhiều thành công, nhiều nỗ lực, nhưng cũng lại còn không ít trăn trở, tồn tại, ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã đón năm 2015 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Hấp dẫn “Countdown”

Dù ăn Tết Âm lịch, nhưng trong xu thế hội nhập, người dân Việt Nam cũng đã coi tết Dương lịch như một thời khắc chính thức chuyển sang năm mới và có rất nhiều hoạt động chào đón “giao thừa” cùng với cả thế giới.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong Heineken Countdown 2015.Ảnh: BTC cung cấp


Đã nhiều năm nay, chương trình “Countdown” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đông đảo công chúng chờ đợi, không chỉ bởi đây là thời điểm chuyển giao của năm, mà còn bởi các chương trình “Countdown” với sự đầu tư, công phu của các nhà tổ chức, đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân.

Năm thứ 5 tổ chức, Heineken Countdown 2015 đã chuyển địa điểm từ Nhà hát Lớn Hà Nội về mặt hồ lung linh của hồ Thiền Quang. Bắt đầu từ 20 giờ 30 ngày 31/12/2014 và kết thúc sau thời điểm “Countdown” 30 phút, chương trình chào đón năm mới 2015 mang tên Heineken Countdown 2015 đã khiến hồ Thiền Quang (Hà Nội) “nóng” lên tới “100 độ xê” với sự góp mặt tới phút cuối của hơn 300.000 khán giả Thủ đô, cùng phần biểu diễn đầy sôi động của những nghệ sỹ nổi tiếng như Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Tôn, Huyền Trang Got Talent, Kimmese, Cường 7… kết hợp cùng màn trình diễn công nghệ laser đầy ấn tượng.

Sau những giây phút êm đềm cùng mùa xuân và tình yêu Hà Nội trong phần đầu đầy chất nghệ thuật; phần hai thực sự mới là phần đánh thức khán giả và khiến những khán giả - đông đảo là khán giả trẻ - được hết mình trong giờ phút chuyển giao năm mới, với 3 phần: Đánh thức kim giờ - Đánh thức kim phút và Đánh thức kim giây, với sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Tôn trong ca khúc “Để em rời xa”; Bùi Anh Tuấn với “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Make you feel my love”; Tuấn Hưng với “Anh nhớ em” và “Nắm lấy tay anh”… cùng sự góp mặt của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Huyền Trang Got Talent, Cường 7, Kimmese… Ấn tượng nhất trong chương trình là phần 3 “Đếm ngược kim giây - Trình diễn âm nhạc và ánh sáng tuyệt đỉnh” khi quả cầu giữa sân khấu bừng sáng lên như mặt trời, lung linh giữa mặt hồ mang tới trải nghiệm có một không hai tại bữa tiệc âm nhạc mừng năm mới Heineken.

“Giành” được địa điểm quen thuộc là Nhà hát Lớn Hà Nội, năm nay “Yamaha Clear Men Countdown 2015” cũng đã mang tới cho khán giả Thủ đô một không khí sôi động và cuồng nhiệt. Chương trình có sự góp mặt của Microwave với “Không tên”,” Tìm lại”, “Bão đêm”; nhóm nhạc rock PAK band với “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Chờ người nơi ấy”, “Ra khơi”. Bên cạnh đó là Sơn Tùng M-TP, chàng ca sĩ nhiều sóng gió năm qua, gương mặt Hồ Ngọc Hà (người góp mặt trong cả 2 chương trình Countdown), ca sĩ nhí Mai Chí Công… Đặc biệt là tiết mục tâng bóng nghệ thuật hấp dẫn do Đỗ Kim Phúc - Vô địch Tâng bóng châu Á và 2 VĐV Nguyễn Ngọc Anh, Nông Văn Thịnh thể hiện.

Chỉ có một điều, như thường lệ, ý thức của khán giả chưa cao, sự chen lấn, xô đẩy là không thể tránh khỏi, khiến cho BTC các chương trình đều “thót tim” cho đến phút cuối, dù phương án an ninh đã được triển khai rất bài bản và quyết liệt.

Du lịch thắng lớn

Sau thời gian dài rơi vào tình trạng khó khăn, đầu năm mới 2015, du lịch Việt Nam đã gặp “hên” khi đón một số lượng khách quốc tế lớn “xông đất”…

Sáng 1/1/2015, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ngành Du lịch Huế tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không trong năm 2015. Trong số 184 du khách của chuyến bay hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) bay từ Hà Nội và hạ cánh tại sân bay quốc tế Phú Bài lúc 9 giờ sáng, có tới 100 khách quốc tế. Còn theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, ngày đầu năm mới 2015 đã có khoảng 10.000 lượt khách du lịch, trong đó có 6.000 khách du lịch nước ngoài đến tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế. Tại Đà Nẵng, ngày đầu năm thành phố này đã tiếp đón những vị khách quốc tế đầu năm của năm 2015 đến từ Nhật Bản. 

Đây là một trong 7 quốc gia đã được miễn thị thực theo chính sách mới vừa có hiệu lực. Hiệp Hội Lữ hành thành phố Đà Nẵng cho biết khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp này chủ yếu từ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan… Đặc biệt, cận ngày bước sang năm mới một tàu biển du lịch Wind StarCruiser do Công ty Destination Asia khai thác đã đưa hơn 100 du khách, mang quốc tịch Mỹ, Anh, Canada, cập cảng Tiên Sa đi tham quan và tìm hiểu văn hóa vùng đất này. Đây là lần đầu tiên tàu Wind StarCruiser đến Đà Nẵng.

Vào đúng ngày đầu năm mới, tại TP Hồ Chí Minh, hơn 1.000 vị khách trên 5 chuyến bay của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Cathay Facific và Evar Airways đã được chào đón nồng hậu tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là những vị khách đến từ Anh, Pháp, Đức, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có nhiều khách trong đoàn tham gia tour xuyên Việt. Đây được xem là tín hiệu tốt của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh trong năm 2015.

Cũng như nhiều nơi trong dịp đầu năm mới, đã có một lượng lớn khách đổ lên Sapa. Thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sa Pa, tính đến chiều 1/1, lượng khách du lịch đã đến với Sa Pa ước đạt hơn 13.000 lượt người. Hiện 170 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) với gần 2.800 phòng, 5.000 giường tại trung tâm huyện Sa Pa đã kín chỗ với giá phòng nghỉ dao động từ 500.000 - 700.000 đồng/phòng/ngày. Các dịch vụ homestay tại khu vực các xã: Tả Van, Tả Phìn, San Sả Hồ… đã đón khoảng 600 lượt du khách đăng ký nghỉ qua đêm. Trong 4 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, huyện Sa Pa đón trên 30.000 lượt du khách.

Theo Ban thị trường (Hiệp hội lữ hành Việt Nam), tổng lượng khách dịp Tết Dương lịch năm nay không tăng hơn năm trước và phân hóa đa dạng về nhu cầu, tuyến điểm và thành phần, đối tượng khách.

Nhóm PV