12:08 30/12/2011

Sôi nổi hoạt động Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - Vì biên cương Tổ quốc

Trong ngày 28 và 29/12, tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Trung ương đoàn và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo; giao lưu và tổng kết hoạt động Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - Vì biên cương Tổ quốc, tổng kết Năm thanh niên 2011.

Trong ngày 28 và 29/12, tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Trung ương đoàn và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo; giao lưu và tổng kết hoạt động Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - Vì biên cương Tổ quốc, tổng kết Năm thanh niên 2011.

Tham dự diễn đàn Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - Vì biên cương Tổ quốc, đại diện Trung ương đoàn đã nhấn mạnh vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ trong việc bảo vệ biển đảo. Mỗi đoàn viên có một hoạt động thiết thực hướng về biển đảo, trước mắt là tham gia tích cực vào cuộc thi tìm hiểu Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương đoàn phát động. Trong năm 2012, Trung ương đoàn tiếp tục có kế hoạch đưa thanh thiếu niên đến thăm, học tập tại các đảo như: Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cồn Cỏ. Qua đó chia sẻ khó khăn với những chiến sỹ, người dân đang ngày đêm chiến đấu, sinh sống bám đảo, bám biển.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các đơn vị quân đội, công an và người dân trên địa bàn. Tổng số quà trị giá trên 150 triệu đồng, gồm 200 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho đồng bào nghèo và gia đình chính sách; 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (2,5 triệu đồng/suất) cho các em học sinh là con em các ngư dân trên huyện đảo; 7 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng cho các đơn vị quân đội trên đảo.

Mạnh Khánh