12:14 24/12/2016

Sôi nổi hoạt động tình nguyện “Tôi yêu đồng bào tôi” của Tuổi trẻ Thủ đô

Từ nhiều năm nay, chương trình "Tình nguyện mùa đông" và "Xuân tình nguyện" đã được các cấp Đoàn - Hội thanh niên thành phố Hà Nội thực hiện với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo hội viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Năm 2016 với chủ đề "Tôi yêu đồng bào tôi", tuổi trẻ Thủ đô tập trung vào các hoạt động quyên góp, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tới các hộ và trẻ em nghèo; hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động giúp người dân ổn định sản xuất, chăm lo Tết cho người nghèo…

Đại diện các tỉnh thành đoàn trực thuộc Cụm Đồng bằng sông Hồng tham gia thực hiện "Vườn hoa thanh niên". Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Tiêu biểu trong chương trình tình nguyện "Tôi yêu đồng bào tôi" là hoạt động của Huyện đoàn Mê Linh (Hà Nội) tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Phó Bí thư Huyện đoàn Mê Linh (Hà Nội) Nguyễn Văn Hai cho biết: Huyện đoàn Mê Linh đã phối hợp Huyện đoàn Bắc Quang (Hà Giang) đã đến thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường phổ thông Dân tộc bán trú xã Đồng Tiến. Những món quà ý nghĩa đã được gửi đến các em như chăn mới, xe đạp,... và hàng ngàn bộ quần áo ấm, cuốn sách, vở cùng nhiều phần quà kẹo, sữa, mì cho tất cả các em nhỏ từ mầm non tới trung học cơ sở trong xã.

Cùng hướng về đồng bào nghèo vùng cao, vùng sâu vùng xa, Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức chương trình “Mùa đông ấm 2016” tại xã Trung Hòa (huyện Ngân Sơn) và xã Cao Trĩ (huyện Ba Bể), tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, Đoàn thanh niên của Trường đã trao 8 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 chăn ấm) tới các hộ gia đình chính sách tại xã Trung Hòa; 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 áo ấm) cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Cao Trĩ... 

Khác với mọi năm triển khai hoạt động “Tình nguyện mùa đông” tại vùng núi, vùng cao, năm nay Quận đoàn Hà Đông (Hà Nội) đã quyết định tổ chức chương trình tình nguyện tại tỉnh Hà Tĩnh, một tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua.

Bí thư Quận đoàn Hà Đông Nguyễn Thị Nhã cho biết: Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người dân vùng rốn lũ chịu thiệt hại nặng nề sau 2 đợt bão lũ kéo dài tại tỉnh Hà Tĩnh trong mùa đông giá rét, đoàn viên thanh niên trong quận đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại xã Hương Long và xã Phú Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Quận đoàn Hà Đông đã trao 2 tấn gạo, 200 chăn ấm tới các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã; tặng các em học sinh mầm non và Tiểu học Hương Long 320 áo ấm, 320 suất quà gồm khăn mặt, bút màu, xà phòng, vở viết...

Bên cạnh đó, Quận đoàn còn cùng với các y, bác sỹ Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tiến hành khám sàng lọc, tư vấn, kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí tới 350 người dân là những người già, trẻ nhỏ, người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng bị ảnh hưởng sau lũ lụt. Ngoài ra, đội ngũ các y bác sĩ trẻ còn tận tình tư vấn, hướng dẫn cho người dân về phương pháp vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ.

Thành đoàn Hà Nội vừa huy động được gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật phẩm, ủng hộ nhân dân và thanh thiếu nhi các tỉnh miền Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua gây ngập lụt nhanh chóng, trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các vật phẩm ủng hộ chủ yếu bao gồm: hàng trăm thùng mỳ tôm, sách vở, bút viết… nhằm chia sẻ và giúp đỡ các em nhỏ và người dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết: Tiếp theo chương trình huy động này, Thành đoàn Hà Nội vẫn tiếp tục tiếp nhận quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt và các vật phẩm hữu ích cho người dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Để nâng cao hiệu quả, Thành đoàn Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền sâu rộng và vận động đoàn viên cùng các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp bằng nhiều hình thức, tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, phù hợp. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần "Tôi yêu đồng bào tôi" với truyền thống "Lá lành đùm lá rách" bằng nhiều hành động cụ thể…

Kim Anh (TTXVN)