02:13 22/02/2015

Sôi nổi giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk năm 2015

Ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết), trên Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh lần thứ VIII năm 2015. Tham gia Giải có hơn 500 tay chèo của 32 thuyền đua đến từ các xã trong huyện Krông Ana.

Ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết), trên Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh lần thứ VIII năm 2015. Tham gia Giải có hơn 500 tay chèo của 32 thuyền đua đến từ các xã trong huyện Krông Ana.

Vòng loại của giải đua. Ảnh: QĐND.


Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015); chào Xuân mới Ất Mùi 2015; đồng thời giải là hoạt động chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015.

Sau một buổi thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao Cúp và huy chương vàng cho Đội 1+2 (thôn 2, xã Quảng Điền); huy chương bạc cho Đội 2 (thôn 6, xã Bình Hòa); huy chương đồng cho Đội 2 (thôn Sơn Trà, xã Bình Hòa).

Theo Ban tổ chức, Giải năm nay các thuyền đua thi đấu trên các làn đua, với độ dài đường đua khoảng 250m và trên mỗi thuyền có 15 tay chèo. 32 thuyền được chia làm 8 lượt đua (mỗi lượt 4 thuyền) theo hình thức loại trực tiếp; chọn nhất, nhì mỗi lượt vào thi đấu vòng tiếp theo. Các đội lọt vào vòng trong lại tiếp tục chia lượt thi đấu để tranh suất vào tứ kết, bán kết. Cuối cùng chọn 4 thuyền đua xuất sắc nhất vào thi đấu vòng chung kết để tranh huy chương.


Giải đua thuyền nam truyền thống được tổ chức thường niên, nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời thông qua Giải tiếp tục động viên, khơi dậy phong trào tập luyện thể thao nói chung và môn đua thuyền nói riêng.

Anh Dũng