01:01 30/01/2012

Sôi nổi các hoạt động vui Tết đón xuân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Cùng với nhân dân cả nước, trong các ngày 28 và 29/1 (tức mồng 6, 7 Tết), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra các hoạt động vui Tết đón Xuân Nhâm Thìn 2012.

Cùng với nhân dân cả nước, trong các ngày 28 và 29/1 (tức mồng 6, 7 Tết), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra các hoạt động vui Tết đón Xuân Nhâm Thìn 2012.

Biểu diễn múa sạp của dân tộc Thái tại Bảo tàng Dân tộc học.

Chị Lê Thị Vũ Hằng, cán bộ Phòng Truyền thông và công chúng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết: Du khách đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam năm nay được chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam qua việc trình diễn nghê thuật, ẩm thực, trò chơi dân gian… Đặc biệt, Bảo tàng còn tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất tổ Phú Thọ, qua các điệu hát Xoan của phường An Thái, trình diễn làm bánh tai, chơi trò chơi bắt chạch trong chum gắn với tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội ở Tiên Du, (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ); các điệu múa dân gian và đi cà kheo thả đũa vào chai của dân tộc Cao Lan ở làng Ngọc Tân, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Được trực tiếp xem biểu diễn hát Xoan, ông Trần Văn Hữu, 80 tuổi ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: “Tôi được biết, vừa qua hát Xoan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một loại hình hát múa trình diễn thờ Thần trước án nhang trong đình có từ thời Vua Hùng, được các thế hệ vùng đất tổ lưu truyền cho đến ngày nay. Đến đây, tôi còn được chiêm ngưỡng những điệu múa, hát truyền thống như: Hát trống quân rộn ràng, nồng ấm, hát múa “Mời rượu” với ý nghĩa giao hòa trời đất và chúc phúc. Đặc biệt là hát Đúm sôi động và lôi cuốn trong làn điệu dân ca Xoan Ghẹo, vì đây là tiết mục hát giao lưu đối đáp giữa các chàng trai và các cô gái, hát “Xin huê đố chữ” thể hiện sự giao duyên giữa đào Xoan với các chàng trai làng về khả năng giải chữ Hán Nôm”...

Cùng với các tiết mục múa – hát Xoan, công chúng còn giao lưu trực tiếp với các đào Xoan qua việc thử mặc trang phục, chơi nhạc cụ dân gian và học cách múa - hát cùng các đào Xoan. Đây là lần đầu tiên những điệu hát – múa Xoan của phường Xoan An Thái (thành phố Việt Trì) trình diễn và giới thiệu đến công chúng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Bên cạnh hát - múa Xoan, các chàng trai, cô gái người Cao Lan còn trình diễn một số điệu múa dân gian như múa xúc tép, múa chim gâu... và màn trình diễn đi cà kheo bỏ đũa vào chai hết sức sôi động.

Vui Tết đón Xuân Nhâm Thìn tại Bảo tàng Dân tộc học, du khách còn được xem múa rối nước dân gian với các tích trò độc đáo vui nhộn gắn với cuộc sống của người nông dân; hát ca trù của câu lạc bộ UNESCO… Đây là dịp để du khách trong và ngoài nước thưởng thức loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Du khách còn được tìm hiểu, học hát và chơi nhạc cụ dân gian, được tham gia điệu múa sạp của người Thái với tiếng nhạc rộn ràng, bước chân nhịp nhàng cùng các cô gái Thái. Tham dự các hoạt động văn nghệ tại đây, du khách còn được các nhà thư pháp viết tặng chữ, thử làm nhà thư pháp cũng như giải thích về ý nghĩa của các chữ…

Song song với các chương trình Vui xuân Nhâm Thìn năm nay, du khách tham quan còn được tham gia tìm hiểu 12 con giáp, nặn tò he, vẽ và tô màu tranh 12 con giáp cũng như tô vẽ một số con giáp bằng gốm. Các hoạt động này đã tạo điều kiện cho các em nhỏ được khám phá, tìm hiểu về con giáp liên quan đến tuổi của mình và tự tay tạo ra các con vật ngộ nghĩnh bằng cánh nặn, tô, vẽ. Cũng như mọi năm, bên cạch các trò chơi quen thuộc như pháo đất, đánh đu, kéo co, ô ăn quan, đi goòng… công chúng còn được tham gia trải nghiệm với nhiều trò chơi của các dân tộc như múa sạp (dân tộc Thái), ném pao (dân tộc Mông), sắc màu, sỏi đá (dân tộc Êđê)… Đặc biệt, năm nay một số trò chơi lần đầu tiên được giới thiệu nhằm giúp công chúng tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc tương đồng và khác biệt của đồng bào các dân tộc Việt Nam như đánh cầu lông gà (dân tộc Mông, Pà Thẻn), đánh cù (dân tộc Mông, Dao, Nùng), ném còn (dân tộc Thái, Tày), rồng rắn lên mây, nhảy dây (dân tộc Thái, Kinh), đi cà kheo (dân tộc Cao Lan)…

Với không khí tưng bừng, sôi động và tràn đầy âm thanh, màu sắc, tại Bảo tàng du khách còn được chiêm ngưỡng cách làm bánh tai - một đặc sản của vùng Phú Thọ và bánh bác, bánh cuốn của vùng Cao Xá, Đức Thượng, Đan Phượng (Hà Nội). Ở đây du khách có cơ hội làm thử bánh cùng những người dân địa phương, thưởng thức vị thơm dẻo, ngọt ngào của bánh bác, bánh cuốn Cao Xá và vị đậm đà của bánh tai Phú Thọ. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống do chính người Tày ở Lạng Sơn chế biến như lợn quay, xôi màu, bánh sừng bò (cóc mò), bánh phồng (pẻng khô)…

Với các hoạt động phong phú và đa dạng, trong khuôn viên đẹp có nhiều cây xanh và những ngôi nhà truyền thống của các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là địa chỉ vui Xuân nhiều ý nghĩa cho du khách trong những ngày Xuân.

V.T