Trong 2 ngày 5 - 6/6, tại khu vực bãi biển Thạch cổng Tò Vò (đặc khu Lý Sơn), Lễ hội chèo SUP Việt Nam năm 2026 đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi năm 2026.
Các vận động viên xuất phát chặng đua 5.000m đơn.
Sự kiện thu hút khoảng 150 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc đạt thứ hạng cao ở các nội dung tranh tài kịch tính.
Bãi biển Thạch cổng Tò Vò, Lý Sơn - nơi diễn ra Lễ hội chèo SUP Việt Nam năm 2026.
Cụ thể, ở nội dung SUP Sprint 200m, vận động viên Nguyễn Mạnh Tuấn xuất sắc giành vị trí Quán quân, tiếp theo là Nguyễn Công Hiệu đạt giải nhì và Phan Phú Kiệt đạt giải Ba. Ở đường đua kỹ thuật SUP Technical 2.000m, vận động viên Nguyễn Công Hiệu đã bứt phá vươn lên giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về Nguyễn Mạnh Tuấn và giải Ba thuộc về Hoàng Trọng Quốc Hùng. Tại cự ly dài SUP Distance 5.000m, vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Nguyễn Công Hiệu, xếp sau lần lượt là Nguyễn Văn Thắng (giải Nhì) và Phan Phú Kiệt.
Các vận động viên nỗ lực bứt tốc về đích.
Ở các nội dung đồng đội, nội dung Thuyền thúng 500m chứng kiến màn lên ngôi của cặp đôi Nghiêm Văn Chiến – Nguyễn Đăng Hưng; giải Nhì thuộc về đội Võ Ngọc Châu – Đỗ Quốc Bình và giải Ba thuộc về cặp đôi Đặng Phạm Hà – Phạm Vũ Trường. Nội dung SUP Team 500m, ngôi Vương thuộc về Team Đà Nẵng, giải Nhì thuộc về đội Chờ Iu Chill và giải Ba thuộc về đội SUP Thăng Long 1. Cuối cùng, ở nội dung Family+ 500m, cặp đôi Trịnh Đức Thụ – Trịnh Đức Giang đã xuất sắc cán đích đầu tiên; giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về các cặp đôi Đặng Phạm Hà – Nguyễn Thị Ngọc Nga và Nguyễn Đăng Hưng – Nguyễn Thị Thanh Lam.
Vận động viên Nguyễn Công Hiệu (Thành phố Hồ Chí Minh) vui mừng với chiến thắng sau khi hoàn thành chặng đua 5.000m đơn.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Lễ hội chèo SUP Việt Nam được tổ chức tại Lý Sơn. Sự kiện không chỉ là một hoạt động thể thao biển hiện đại, hấp dẫn mà còn là cơ hội lớn để quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người Lý Sơn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển đảo bền vững cho tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Lý Sơn nói riêng.
Người dân, du khách đến xem, cổ vũ cho các vận động viên.
Sự thành công của Lễ hội chèo SUP Việt Nam năm 2026 đã góp phần khẳng định tiềm năng to lớn của Lý Sơn trong việc phát triển các sản phẩm du lịch thể thao biển đảo gắn liền với bảo tồn di sản.