01:17 15/01/2015

Sôi động hội chợ hàng Thái Lan

100 công ty, nhà nhập khẩu Thái Lan đã mang đến hội chợ các mặt hàng đa dạng, chất lượng và có thương hiệu ở các lĩnh vực như: thực phẩm và đồ uống, hàng gia dụng, dệt may, trang sức, thiết bị điện, thiết bị điện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Sáng 15/1, hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan đã khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. 100 công ty, nhà nhập khẩu Thái Lan đã mang đến hội chợ các mặt hàng đa dạng, chất lượng và có thương hiệu ở các lĩnh vực như: thực phẩm và đồ uống, hàng gia dụng, dệt may, trang sức, thiết bị điện, thiết bị điện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Ông Lê An Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc.


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê An Hải- Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, quan hệ thương mại Việt Nam và Thái Lan đang không ngừng phát triển, gắn kết chặt chẽ nhiều mặt. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Thái Lan. Vì vậy, hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan là một trong các sự kiện quan trọng thường niên góp phần vào sự đa dạng của hoạt động kinh tế Thủ đô. Đồng thời đây là cơ hội cho các nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh của hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, góp phần tăng cường quan hệ thương mại, văn hóa giữa hai nước.

“Bộ Công Thương sẽ tiếp tục ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan đồng cấp Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và các Hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ cho các sự kiện giao thương như Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan tại Việt Nam và của Việt Nam tại Thái Lan trong thời gian tới”, ông Lê Hải An nhấn mạnh.

Rất đông người dân đến tham quan, mua sắm tại hội chợ.


Mặc dù là năm thứ 8 diễn ra, song sức hút từ hội chợ vẫn khá lớn với người tiêu dùng Thủ đô. Ngay trong ngày đầu khai trương, lượng khách tới tham quan, mua sắm rất đông. Với tín hiệu này, ban tổ chức hy vọng ngoài việc góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam, hội chợ sẽ giúp nâng cao hiểu biết về văn hóa cũng như đất nước con người Thái Lan.

Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ – 21 giờ 30, bắt đầu từ ngày 15/1 đến hết ngày 18/1.


Tin, ảnh: Thu Phương