01:08 29/01/2015

Sôi động cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Việt tại Anh

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, vừa qua, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland (SVUK) đã phát động cuộc thi Tìm kiếm tài năng mang tên "SVUK's Got Talent 2015" kéo dài từ ngày 12/1 đến 21/3/2015.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, vừa qua, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland (SVUK) đã phát động cuộc thi Tìm kiếm tài năng mang tên "SVUK's Got Talent 2015" kéo dài từ ngày 12/1 đến 21/3/2015.


Đây được coi là một "sân chơi" bổ ích, giúp các bạn du học sinh Việt Nam tại Anh có thêm cơ hội thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và năng khiếu của bản thân thông qua những tiết mục đặc sắc như ca hát, nhảy múa, ảo thuật...


Hai thí sinh đến từ Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE) thể hiện phần thi tham gia SVUK's Got Talent 2015.( Ảnh do bạn Lê Huy cung cấp)


Theo phóng viên TTXVN tại London, SVUK's Got Talent 2015 được chia thành ba giai đoạn: vòng loại (từ 12/1 đến 11/2), vòng sơ khảo (28/2) và đêm chung kết (21/3). Khi tham gia vòng loại, các thí sinh sẽ gửi tác phẩm dự thi của mình dưới dạng video clip (dài không quá 5 phút) tới ban tổ chức SVUK's Got Talent 2015. Ban tổ chức chịu trách nhiệm quản lý tác phẩm dự thi của các thí sinh trên trang Youtube chính thức của SVUK's Got Talent 2015. Kết thúc vòng loại, ba tác phẩm có số lượng like (thích) và số lần share (chia sẻ) nhiều nhất trên mạng xã hội Facebook sẽ tự động lọt vào vòng sơ khảo cùng với 17 lựa chọn khác của ban giám khảo.


Diễn ra tại trường Thương mại Cass (London) vào ngày 28/2, vòng sơ khảo sẽ là dịp để các thí sinh trực tiếp thể hiện phần thi của mình trên sân khấu. Dựa vào các tiêu chí đánh giá chung về chất lượng, ý tưởng nghệ thuật, khả năng sáng tạo, phong cách biểu diễn..., ban giám khảo sẽ lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào đêm chung kết được tổ chức tại Nhà hát Cadogan (London) tối 21/3. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao giải nhất, giải nhì và giải phong cách với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 3.000 bảng Anh. Ngoài ra, các tác phẩm lọt vào đêm chung kết cũng sẽ được trao giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi SVUK's Got Talent 2015.


Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Nguyễn Bùi Lê Huy - Trưởng ban truyền thông của cuộc thi, cho biết ý tưởng tổ chức SVUK's Got Talent 2015 đã được ấp ủ từ lâu nhằm tạo dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của SVUK - "mái nhà chung" của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh. Với sự phối hợp từ 45 hội sinh viên Việt Nam (Vietsoc) tại các trường đại học trên toàn nước Anh, SVUK hy vọng cuộc thi này sẽ là dịp tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của sinh viên Việt Nam, từ đó tăng cường giao lưu và gắn kết trong cộng đồng cũng như với bè bạn quốc tế.


Theo bạn Lê Huy, ngay sau khi được khởi động, SVUK's Got Talent 2015 đã tạo ra "cơn sốt" trên các mạng xã hội của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh. Tính đến ngày 28/1, đã có 42 tác phẩm dự thi chất lượng cao và đa dạng về thể loại được gửi đến ban tổ chức từ khắp các vùng miền trên nước Anh như London, Manchester, Birmingham, Norwich, Sunderland, Southampton...


Chủ tịch SVUK Mai Lan Vân khẳng định rằng SVUK's Got Talent 2015 đang trở thành một "sân chơi" hấp dẫn, thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của các bạn sinh viên Việt Nam. "Với chủ đề về quê hương đất nước trong đêm chung kết, chúng tôi mong muốn sẽ truyền tải hình ảnh một Việt Nam năng động, trẻ trung đến khán giả Anh và quốc tế thông qua vai trò của cộng đồng du học sinh", Lan Vân chia sẻ.


Lê Phương (London)