12:06 28/12/2014

SOHR: IS đang thất thế trước người Kurd tại Kobane

Nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thất thế ở Kobane (Syria), nơi các tay súng người Kurd hiện đang kiểm soát tới hơn 60% thị trấn biên giới này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27/12 cho biết nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thất thế ở Kobane (Syria), nơi các tay súng người Kurd hiện đang kiểm soát tới hơn 60% thị trấn biên giới này.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Kobane ngày 3/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói: “IS thậm chí đã rời bỏ những khu vực mà lực lượng người Kurd chưa tiến vào do lo ngại gặp phải mìn”. Lực lượng người Kurd giành được ưu thế nêu trên nhờ sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy và sự tăng cường lực lượng từ người Kurd ở Iraq. Theo các nhà hoạt động, IS đã rút khỏi sở chỉ huy của lực lượng dân quân người Kurd mà nhóm này chiếm giữ ở phía bắc Kobane cũng như rút khỏi các khu vực phía nam và trung tâm của thị trấn này.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng tác chiến hỗn hợp cùng ngày thông báo Mỹ và các nước đồng minh đã triển khai 12 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria, trong số đó có 6 cuộc gần thị trấn Kobane phá hủy những tòa nhà, các cứ điểm và phương tiện của IS. Tại Iraq, các đợt không kích của liên quân nhằm vào các tòa nhà, phương tiện và một nhà máy lọc dầu của IS gần Al Asad, Mosul, Falluja, Al Qaim và Baiji.


TN (Theo AFP/Reuters)