Chuyên môn DevSecOps được bản địa hóa, kết hợp cùng nền tảng chuỗi cung ứng phần mềm theo tiêu chuẩn ngành, mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam một nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất để xây dựng, quản trị và triển khai phần mềm đáng tin cậy quy mô lớn.
Công ty TNHH Công nghệ Softribution, nhà cung cấp giải pháp DevSecOps, AI và tự động hóa tại Việt Nam đã hợp tác với JFrog., công ty tiên phong trong lĩnh vực Liquid Software và đơn vị phát triển JFrog Software Supply Chain Platform, nền tảng quản lý tập trung các artifact, binary và tài sản AI trong chuỗi cung ứng phần mềm.
Theo đó, Softribution sẽ trở thành đối tác triển khai và tư vấn của JFrog tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ đánh giá mức độ trưởng thành DevSecOps, triển khai JFrog Platform và tư vấn tuân thủ các quy định đặc thù tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, sản xuất, công nghệ và khu vực công hiện đại hóa vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) với tốc độ cao trong kỷ nguyên agentic.
Thị trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) của Việt Nam được dự báo sẽ vượt 17 tỷ USD vào năm 2027, tăng trưởng 20% mỗi năm, tốc độ nhanh nhất Đông Nam Á. Việt Nam cũng đứng thứ 2 Đông Nam Á về năng lực cung cấp phần mềm, được hỗ trợ bởi lực lượng lao động hơn 530.000 lập trình viên.
Cùng với tốc độ phát triển đó, tỷ lệ các vụ tấn công mạng cũng gia tăng. Theo Mondor Intelligence, trong năm 2025, hơn một nửa số tổ chức tại Việt Nam đã bị tấn công mạng. Nguy cơ này càng lớn hơn khi các mô hình AI tiên tiến hiện nay có khả năng tự động phát hiện, liên kết và khai thác các lỗ hổng.
“Các tổ chức tại Việt Nam đang phải chịu những thiệt hại do các cuộc tấn công mạng gây ra, trong khi thị trường an ninh mạng trong nước được dự báo sẽ tăng trưởng hơn bốn lần vào năm 2035. Đây không còn là vấn đề chỉ dành cho một số ngân hàng lớn, mà đã trở thành bài toán về năng lực kỹ thuật ở quy mô quốc gia. Khách hàng của chúng tôi đang được yêu cầu hiện đại hóa hệ thống, ứng dụng AI và bảo vệ trước những mối đe dọa chưa từng tồn tại chỉ một năm trước. Phần lớn các doanh nghiệp không thể giảm tốc độ đổi mới hoặc tuyển thêm một đội ngũ bảo mật hoàn toàn mới để giải quyết bài toán này”, ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution chia sẻ.
Hợp tác với JFrog cũng mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam một nền tảng hạ tầng đã được kiểm chứng, giúp xây dựng và phát hành phần mềm an toàn, có khả năng kiểm soát, kết hợp với chuyên môn, năng lực tích hợp và tư vấn tuân thủ của Softribution tại thị trường Việt Nam, giúp các tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, sản xuất và khu vực công đổi mới nhanh hơn, phát hành phần mềm an toàn hơn và tối ưu chi phí.