10:00 17/10/2012

Sóc Trăng mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

Theo ông Lâm Định Quốc, Giám đốc Công ty Lương thực Sóc Trăng, đến giữa tháng 10, công ty đã xuất khẩu được 132.000 tấn gạo, vượt kế hoạch cả năm 2012 (phấn đấu 130.000 tấn), kim ngạch đạt trên 55 triệu USD.

Theo ông Lâm Định Quốc, Giám đốc Công ty Lương thực Sóc Trăng, đến giữa tháng 10, công ty đã xuất khẩu được 132.000 tấn gạo, vượt kế hoạch cả năm 2012 (phấn đấu 130.000 tấn), kim ngạch đạt trên 55 triệu USD. Với đà này, dự kiến năm 2012, công ty ước sẽ xuất khẩu trên 175.000 tấn gạo, tăng gần 2,5 lần so với lượng gạo xuất khẩu cả năm 2011.


Lượng gạo xuất khẩu của tỉnh tăng là nhờ Công ty Lương thực Sóc Trăng mở rộng thị trường xuất khẩu. Kết quả này còn có yếu tố thuận lợi là sản lượng lúa tính theo năm lương thực 2012 của Sóc Trăng ước đạt trên 2.257.000 tấn, tăng 8% so với năm 2011, tạo ra sản lượng lúa hàng hóa dồi dào với phẩm cấp gạo đa dạng, giúp doanh nghiệp dễ dàng thu mua, chế biến và xuất khẩu theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ trên thế giới. Thế mạnh gạo của Sóc Trăng là lượng gạo chất lượng cao chiếm khá lớn với hơn 15% là gạo thơm đặc sản giống lúa ST và Jasmine.


Tuy nhiên, giá gạo thế giới năm nay thấp, nên dù lượng gạo xuất khẩu đạt cao, nhưng giá trị tăng không tương xứng. Trong khi lượng gạo xuất khẩu của Công ty lương thực tỉnh tăng gấp đôi thì giá trị chỉ tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước.


Theo dự báo của các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam, trong những tháng cuối năm, giá gạo trên thị trường thế giới sẽ có chiều hướng tăng. Nếu xuất khẩu gạo đạt theo kế hoạch và gặp thuận lợi về giá thì năm nay, kim ngạch xuất khẩu gạo của tỉnh Sóc Trăng sẽ bù đắp phần nào cho sự sụt giảm của các mặt hàng xuất khẩu khác của tỉnh.


Trung Hiếu