02:08 08/02/2023

Sóc Trăng: Hàng trăm cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng từ lòng thiện nguyện

Trong 5 năm qua, tại tỉnh Sóc Trăng, hàng trăm cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa, giúp người dân đi lại và giao thương thuận tiện hơn. Trong đó có đóng góp không nhỏ của Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Định Hương trao đổi với người dân tham gia thực hiện công trình (huyện Thạnh Trị) tỉnh Sóc Trăng tron. 

Công trình xây dựng cầu Bảo Quang (xã Tân Long) thị xã Ngã Năm có kết cấu mặt cầu rộng 4 mét, dài trên 20 mét, tổng kinh phí 480 triệu đồng do Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu vận động kinh phí thực hiện. Hiện nay, khối lượng thi công ước đạt hơn 70%.

Anh Đặng Văn Toàn, ấp Long Hòa (xã Tân Long) cho biết, thời gian qua, giao thông ở địa phương còn khó khăn, nhờ Thượng tọa Thích Định Hương vận động kinh phí xây dựng cầu, bà con có mặt từ rất sớm để góp thêm công sức, giúp cây cầu sớm hoàn thành.

Thượng tọa Thích Định Hương trụ trì chùa Vĩnh Phước, huyện Thạnh Trị cho biết: khi về trụ trì chùa Vĩnh Phước nhận thấy nơi đây là vùng nông thôn còn khó khăn, nhiều sông rạch, bà con đi lại rất vất vả nên đã vận động phật tử thành lập "Đội thiện nguyện xây cầu". Ông liên hệ với nhà hảo tâm, phật tử gần xa, chính quyền địa phương góp kinh phí xây cầu.

Đội thiện nguyện xây cầu gồm 13 thành viên là những nông dân ở địa phương, độ tuổi trung bình từ 25 đến gần 60, ai cũng chung một tấm lòng thiện nguyện. Đội đi tới đâu, người dân và chính quyền địa phương góp sức làm tiếp nên công việc khá thuận lợi.

Chú thích ảnh
Người dân cùng Đội thiện nguyện xây cầu thi công cầu nông thôn tại Khóm Vĩnh Sử, Phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

Ông Nguyễn Văn Sáu thành viên Đội thiện nguyện xây cầu cho biết: dù tuổi cao, công việc xây cầu nặng nhọc nhưng ai cũng làm việc tận tâm với tấm lòng thiện nguyện.

Tuy huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm đang đổi mới từng ngày nhưng hệ thống kênh rạch chằng chịt, việc đi lại, giao thương của người dân ở một số vùng nông thôn còn khó khăn nhất định. Chính vì vậy, công tác vận động xây cầu của Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu nhận được sự ủng hộ của nhà hảo tâm, các cấp chính quyền, người dân địa phương.

Ông Trịnh Văn Đua, Chủ tịch UBND xã Tân Long, thị xã Ngã Năm cho biết, Thượng tọa Thích Định Hương đồng hành cùng chính quyền địa phương hơn 5 năm qua; vận động nguồn lực xây trên 20 cây cầu trên địa bàn xã. Qua đó góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn ở địa phương, giúp địa phương nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại ở vùng nông và giúp các địa phương từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Kim Đính, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Trị thông tin, hơn 5 năm qua, có trên 100 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê tông do Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu thực hiện, với kinh phí xây dựng trên 16 tỷ đồng từ vận động nhà hảo tâm gần xa, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì lợi ích chung của xã hội.

Chú thích ảnh
Người dân cùng Đội thiện nguyện xây cầu đang thi công cầu nông thôn tại Khóm Vĩnh Sử, Phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

Với những đóng góp vì cộng đồng, Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và nhiều giấy khen của địa phương.

Không chỉ xây cầu bê tông, những năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương vận động nhà hảo tâm thi công hơn 3.000 mét đường giao thông nông thôn, tặng 8.000 phần quà cho hộ nghèo, xây dựng 4 nhà Tình thương, hỗ trợ hàng chục cây nước sạch cho các hộ khó khăn, góp phần lớn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Thượng tọa Thích Định Hương cho hay, Đội thiện nguyện xây cầu đang tiếp tục khởi công xây dựng 2 công trình cầu nông thôn (ở xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm), với ổng kinh phí gần 800 triệu đồng, dự kiến năm 2023 tiếp tục xây dựng trên 10 cây cầu ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, chính quyền địa phương, nối liền huyết mạch giao thông nông thôn tại các địa phương trong tỉnh, tạo thuận tiện cho việc đi lại và giúp diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)