08:14 28/08/2014

Sốc thai chết lưu trong bụng 36 năm

Mới đây các bác sĩ Ấn Độ đã tiến hành ca phẫu thuật loại bỏ thai chết lưu đã nằm trong bụng của một người phụ nữ suốt 36 năm.

Mới đây các bác sĩ Ấn Độ đã tiến hành ca phẫu thuật loại bỏ thai chết lưu đã nằm trong bụng của một người phụ nữ suốt 36 năm kể từ khi người phụ nữ này bị sẩy thai vì chửa ngoài dạ con.

Ảnh minh họa.


Người phụ nữ 60 tuổi đã mang thai ở tuổi 24 nhưng bị sẩy thai vì bào thai lớn lên bên ngoài tử cung. Bà sống trong một vùng quê nghèo ở miền trung Ấn Độ, và vì quá sợ hãi việc phải làm phẫu thuật vào thời điểm đó để loại bỏ bào thai, bà đã chọn cách thay thế là tìm kiếm các loại thuốc khác để điều trị cơn đau tại một bệnh viện địa phương.

Mặc dù thuốc thang đã giúp làm tan cơn đau bụng, nhưng nhiều năm sau, những cơn đau lại quay trở lại tìm bà. Người phụ nữ buộc phải đến một bệnh viện ở thành phố để chữa trị.

“Bà ấy đến và nói với chúng tôi về cơn đau ở bụng. Đây là một ca mang thai ngoài tử cung. Bà ấy kể đã mang thai năm 1978 và lúc đó cái thai đã lớn”, Akhtar, trưởng khoa phẫu thuật tại Viện Khoa học Y tế N.K.P. Salve ở thành phố Nagpur cho biết. Các bác sĩ phát hiện một phần cứng ở phần bụng dưới bên phải và lo ngại đó có thể là ung thư. Nhưng các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đó lại là một khối canxi lớn.

“Khi chúng tôi quan sát ảnh chụp, phản ứng của chúng tôi là không hiểu đang gặp phải chuyện gì. Đó là một bộ xương trưởng thành được bao lại trong một túi canxi. Việc một phụ nữ 60 tuổi có thai chết lưu trong bụng 36 năm là một điều kì lạ của y học. Chúng tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này”, bác sĩ Akhtar nói.

Theo hồ sơ y tế, các bác sĩ đã phát hiện có một phụ nữ ở Bỉ từng mang thai chết lưu suốt 18 năm, khoảng thời gian dài nhất từng được phát hiện trước đây.

Các bác sĩ ở Nagpur sau đó đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối canxi ra khỏi cơ thể bệnh nhân. “Ban đầu bà ấy sốc khi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng giờ bà ấy đã ổn và đang hồi phục”, bác sĩ Akhtar nói.


Anh Tiếu (Theo AFP)