05:15 08/05/2012

Số trẻ mang hai dòng máu Việt- Hàn tăng mạnh

Thông báo ngày 8/5 của Bộ Hành chính công và An ninh Hàn Quốc cho biết, số trẻ em có mẹ là người Việt Nam tại nước này đã tăng gần gấp 2 lần, từ 436 trẻ trong năm 2011 lên 909 trẻ trong năm 2012, và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng.

Thông báo ngày 8/5 của Bộ Hành chính công và An ninh Hàn Quốc cho biết, số trẻ em có mẹ là người Việt Nam tại nước này đã tăng gần gấp 2 lần, từ 436 trẻ trong năm 2011 lên 909 trẻ trong năm 2012, và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng.

 

Theo bộ trên, trong ba năm tới, số lượng các em bé có mẹ là người Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách trẻ em các gia đình đa văn hóa (bố Hàn Quốc, mẹ là người Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á) trong độ tuổi đến trường tại Hàn Quốc. Hiện nay ngôi vị đầu bảng thuộc về trẻ em có mẹ là người Trung Quốc. Ông Lee Sang-lim thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề sức khỏe và xã hội Hàn Quốc (KIHSA) cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến số trẻ em trong các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc tăng nhanh là do hôn nhân có yếu tố nước ngoài tăng mạnh kể từ năm 2004.

 

Những em bé mang hai dòng máu Việt- Hàn. Ảnh: tienphong

 

Một thực trạng đang tồn tại là phụ nữ Trung Quốc lập gia đình với đàn ông Hàn Quốc giao tiếp tiếng Hàn rất tốt trong khi những phụ nữ đến từ các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Philípin lại hạn chế về khả năng này. Đây là một trở ngại khiến cho trẻ em thuộc các gia đình đa văn hóa học tiếng Hàn rất chậm. Bên cạnh đó, hoàn cảnh kinh tế của gia đình khó khăn và không có cơ hội tiếp cận các gói học bổng tư nhân cũng là những yếu tố trì hoãn việc đi học của trẻ em tại các gia đình này.

 

Bộ Hành chính công và An ninh Hàn Quốc cũng cho biết trong năm học 2012-2013 đã có rất nhiều trẻ em gia đình đa văn hóa bắt đầu đi học. Số trẻ em ở độ tuổi đến trường thuộc các gia đình đa văn hóa có mẹ là người Việt Nam, Philípin và một số nước khác đã tăng 32%, từ 1.700 trẻ năm 2011 lên đến 2.250 trẻ trong năm nay. Con số này dự kiến sẽ tăng lên mức 9.000 em trong vòng 5 năm tới.

 

Ngoài ra, theo nhà chức trách Hàn Quốc, hiện tại có khoảng 200 người con của những cặp vợ chồng có yếu tố nước ngoài ở Hàn Quốc đã tham gia phục vụ trong quân đội.

 

 

TTXVN/Tin tức