09:20 02/09/2020

Số trẻ em mắc bệnh COVID-19 tại Mỹ tăng 17% trong 2 tuần

Theo báo cáo cập nhật của Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện nhi của Mỹ, kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu bùng phát đến hết ngày 27/8, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 476.000 trường hợp trẻ em mắc bệnh. Báo cáo trên căn cứ các dữ liệu từ 49 bang, cùng với thành phố New York, vùng thủ đô Washington, vùng lãnh thổ Puerto Rico và đảo Guam.

Chú thích ảnh
Gần 100.000 trẻ em Mỹ mắc COVID-19 chỉ trong 2 tuần cuối tháng 7. Ảnh: The Bharat Express News

Theo báo cáo, trẻ em chiếm 9,5% tổng số ca mắc và tỷ lệ mắc là 631 ca trên 100.000 trẻ. Cả hai con số này đều đã tăng kể từ báo cáo trước, công bố ngày 20/8 vừa qua, trong đó trẻ em chiếm 9,3% tổng số ca mắc với tỷ lệ 583 trên 100.000 trẻ. Cụ thể, có 70.330 ca mắc mới là trẻ em được ghi nhận kể từ ngày 13/8, tăng 17% trong 2 tuần.

Tại 9 bang thông báo việc xét nghiệm, trẻ em chiếm từ 4% - 13,3% tổng số ca xét nghiệm. Trong tổng số trẻ được xét nghiệm, các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 chiếm từ 2,8% - 17,4%.

Tại 22 bang và thành phố New York thông báo số ca nhập viện, trẻ em chiếm từ 0,6% - 4,1% tổng số ca nhập viện. Tỉ lệ trẻ phải nhập viện từ 0,3% - 8,5%.

Tại 43 bang và thành phố New York thông báo tỷ lệ tử vong, trẻ em chiếm từ 0%-0,3% tổng số ca tử vong vì COVID-19. Có 19 bang không có trẻ tử vong do bệnh này.

Báo cáo nêu rõ: "Ở thời điểm hiện tại, dường như các trường hợp bệnh trở nặng do COVID-19 hiếm thấy ở trẻ em. Tuy nhiên, các bang cần tiếp tục cung cấp báo cáo chi tiết về số ca mắc, xét nghiệm, nhập viện và tử vong theo độ tuổi để theo dõi tác động của COVID-19 đối với sức khỏe của trẻ".

Bích Liên (TTXVN)