07:12 19/07/2018

Sơ tán khẩn toàn bộ hai ngôi làng trung thành với Tổng thống Syria

Hàng nghìn người dân tại hai ngôi làng trung thành với chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng hiện nằm dưới sự chiếm đóng của lực lượng nổi dậy, đã được sơ tán khẩn cấp.

Xe cứu thương và xe buýt tại làng al-Foua và Kefraya. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết hai ngôi làng al-Foua và Kefraya tại tỉnh Idlib sẽ không còn một bóng người.
 
Xe cứu thương vận chuyển người bệnh đã bắt đầu cuộc sơ tán và đã chuyển họ đến trạm kiểm soát của chính phủ tại al-Eis.
 

121 xe buýt đã đến al-Foua và Kefraya tại tỉnh Idlib trong ngày 18/7 - giai đoạn thứ hai của cuộc sơ tán. 7.000 người dân sẽ rời khỏi cả hai ngôi làng này để đến tỉnh Aleppo gần đó hiện do chính phủ Syria quản lý.

 
Hai ngôi làng al-Foua và Kefraya trong nhiều năm qua nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy ở tỉnh Idlib.
 
Việc sơ tán người dân thường diễn ra trong 7 năm nội chiến ở Syria. Cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã khiến gần 500.000 người dân thiệt mạng và 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

 

Hà Linh/Báo Tin tức