07:16 06/07/2012

Sơ tán khẩn cấp 14 cháu nhỏ trong vụ hỏa hoạn ở TP.HCM

Hồi 13h15' ngày 6/7/2012, 14 cháu nhỏ trường Mần Non bên cạnh đã nhanh chóng được di tản khẩn cấp vì một đám cháy tại tại cơ sở buôn bán sơn PU số 62 trên đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Hồi 13h15' ngày 6/7/2012, 14 cháu nhỏ trường Mầm Non bên cạnh đã nhanh chóng được sơ tán khẩn cấp vì một đám cháy tại tại cơ sở buôn bán sơn PU số 62 trên đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.


Lực luợng chữa cháy có mặt kịp thời khống chế đám cháy.


Theo người dân sống quanh khu vực trên cho biết, vào thời gian trên, phía sau cơ sở sơn của ông Nguyễn Khánh làm chủ đã phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó khói đen và lửa bắt đầu bốc phát dữ dội. Nơi xảy ra cháy là phòng chất tạm chứa các can nhựa chứa sơn dầu, keo 502 và các thúng phi lớn đựng nhựa thông. Lúc xảy ra vụ cháy trong cở sở có 2 công nhân đang làm việc. 


Hiện truờng vụ hỏa hoạn.


Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú và quận Bình Tân đã huy động 7 xe nước, 2 xe chỉ huy, 2 xe chuyên dùng đã nhanh chóng tới hiện trường tiến hành dập lửa và khống chế đám cháy không cho lan sang các khu vực khác. Đồng thời, nhanh chóng đưa 14 cháu nhỏ của trường Mần Non tư thục Hồng Loan bên cạnh nơi xảy ra đám cháy đến chỗ an toàn và bảo vệ toàn bộ khu nhà dân bên cạnh. 


Các cháu nhỏ truờng Mầm non đuợc di dời kịp thời.




2.600 lít nhựa thông được vận chuyển ra ngoài an toàn.


Đến 13h40' ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, rất may đám cháy không thiệt hại về người, nhưng các can nhựa chứa hóa chất bị thiêu cháy và một số máy móc đã bị thiêu cháy. Lực lượng PCCC đã đến kịp thời nên đã khống chế không cho cháy lan ra gần 20 thùng phi lớn chứa 2.600 lít nhựa thông. 


Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Tin,ảnh: Lê Linh