01:23 25/01/2019

Số người chết do Ebola tại CHDC Congo tăng hơn 40% trong 10 ngày

Giới chức Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngày 25/1 cho biết số người chết do dịch Ebola tại miền Đông nước này đã tăng lên 443 người, một lần nữa nhấn mạnh thách thức của CHDC Congo trong việc kiểm soát dịch bệnh chết người này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị vaccine Ebola để tiêm cho người dân tại Mbandaka, CHDC Congo ngày 21/5/2018. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Số người chết do Ebola đã tăng hơn 40% chỉ trong 10 ngày trở lại đây. Cụ thể, thông báo của Bộ Y tế CHDC Congo cho biết kể từ khi xuất hiện dịch bệnh, tổng số các trường hợp nhiễm Ebola là 715 người, trong đó có 666 ca xác nhận nhiễm bệnh và 49 ca nghi nhiễm Ebola. Trong đó, có tổng cộng 443 người đã tử vong do Ebola tại các tỉnh Bắc Kivu và Ituri. 

CHDC Congo đã chứng kiến 10 đợt bùng phát Ebola kể từ khi virus nguy hiểm này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 gần sông Ebola tại Tây Bắc nước này. Đợt bùng phát mới nhất này được tuyên bố vào ngày 1/8 tại khu vực Beni (Be-ni), một thành phố lớn của tỉnh Bắc Kivu, và sau đó nhanh chóng lan sang tỉnh Ituri lân cận. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vũ trang khiến tình hình càng trở nên khó kiểm soát. 

Kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ tháng 8/2018 đến nay tại CHDC Congo, tổng cộng 63.061 người được tiêm vắcxin phòng ngừa Ebola. Tuy nhiên, với những bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế.
Kể từ khi được phát hiện vào năm 1976, dịch Ebola gây hậu quả lớn nhất vào năm 2014 khi bùng phát Tây Phi, cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người và lây nhiễm khoảng 28.600 người khi dịch bệnh quét qua Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Minh Ngọc (TTXVN)