09:16 08/09/2011

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nga là 45 người

Theo các hãng tin của Nga, ít nhất 45 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Yak-42 của Nga gặp nạn gần một sân bay tại ngoại ô thành phố Yaroslavl ở miền trungnước này vào chiều 7/9 (giờ địa phương).

Theo các hãng tin của Nga, ít nhất 45 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Yak-42 của Nga gặp nạn gần một sân bay tại ngoại ô thành phố Yaroslavl ở miền trung nước này vào chiều 7/9 (giờ địa phương). Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay chở 47 người, trong đó có toàn bộ thành viên đội khúc côn cầu trên băng Lokomotiv Yaroslavl, đang trong hành trình từ Yaroslavl đến thủ đô Minxcơ của Bêlarút.

(ảnh chụp qua Kênh truyền hình NTV của Nga) Nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Yaroslavl.AFP- TTXVN


Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết có 2 người sống sót sau vụ tai nạn, trong đó có một thành viên của đội khúc côn cầu và một thành viên phi hành đoàn. Máy bay gặp nạn khi đang lấy độ cao và đâm vào một cột thu phát tín hiệu gần đường băng. Cảnh sát Nga cho biết đã tìm thấy thi thể của các hành khách thiệt mạng trên sông Vonga, nơi một phần xác máy bay cũng được tìm thấy.

Câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng Lokomotiv Yaroslavl từng 3 lần vô địch nước Nga, trong thành phần của đội có nhiều cầu thủ nước ngoài đến từ Đức, Thụy Sĩ và Xlôvakia.

Tai nạn xảy ra khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang có kế hoạch tới Yaroslavl để dự một diễn đàn chính trị vào cuối tuần này. Một phát ngôn viên của ông cho biết ông Medvedev sẽ thay đổi lịch trình làm việc để tới thị sát hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi được báo cáo về vụ tai nạn nói trên, Tổng thống Medvedev đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã phái Bộ trưởng Giao thông Igor Levitin đến hiện trường để chỉ đạo trực tiếp công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất năm 1993 và thuộc một công ty dịch vụ của hãng Yak.

Yak-42 là dòng máy bay tầm trung và tầm ngắn, bắt đầu được khai thác từ năm 1980 và hiện có khoảng 100 chiếc loại này vẫn đang phục vụ cho các hãng hàng không Nga.

Tổng thống Medvedev mới đây đã công bố kế hoạch bắt đầu từ năm tới cho loại dần những chiếc máy bay chở khách cũ có từ thời Liên Xô. Tháng 6 vừa qua, một chiếc Tu-134 của Nga cũng rơi xuống thành phố Petrozavodsk, tây bắc nước Nga, làm 47 người chết. Tai nạn này sau đó được xác định là do lỗi của phi công.

TTXVN/Tin Tức