09:15 02/09/2014

Số nạn nhân Nhật Bản tình nghi bị bắt cóc tăng mạnh

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết số người bị mất tích tình nghi do Triều Tiên bắt cóc và những trường hợp mất tích đang được điều tra đã tăng thêm 23 trường hợp, lên 883 người.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản ngày 2/9 cho biết số người bị mất tích tình nghi do CHDCND Triều Tiên bắt cóc và những trường hợp mất tích đang được điều tra đã tăng thêm 23 trường hợp, lên 883 người.

Ảnh minh họa.


Cơ quan trên cho biết đã thu thập mẫu ADN của thân nhân 643 nạn nhân mất tích, chiếm khoảng 70% số nạn nhân trong danh sách cập nhật của cơ quan này về những người bị mất tích để chuẩn bị cho cuộc điều tra lại của Triều Tiên về số phận những người Nhật Bản tình nghi bị đặc vụ của Bình Nhưỡng bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Được biết, số trường hợp được thông báo với cảnh sát địa phương là mất tích đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi Nhật Bản và Triều Tiên đạt được thỏa thuận hồi tháng 5 vừa qua về việc Bình Nhưỡng tiến hành điều tra số phận của những nạn nhân bị bắt cóc. Tokyo đã hối thúc Bình Nhưỡng mau chóng công bố kết quả điều tra tung tích những công dân Nhật Bản mất tích mà nhiều khả năng do Triều Tiên bắt cóc.

Trước đó, một nguồn thạo tin về mối quan hệ song phương ngày 30/8 cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao của Nhật Bản và Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tiếp xúc bí mật, nhiều khả năng nhất là ở Trung Quốc, trong những tuần gần đây để thảo luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tokyo và Bình Nhưỡng đang đàm phán về những thỏa thuận để sớm công bố báo cáo đầu tiên về cuộc điều tra mới tiến hành liên quan đến vị trí của những công dân Nhật Bản vị Bình Nhưỡng bắt cóc trong thập niên 1970 và 1980. Các quan chức 2 bên bí mật gặp nhau để tìm kiếm lập trường chung nhưng dường như đã không thể ấn định thời điểm công bố báo cáo này.

Theo nguồn tin trên, cuộc gặp bí mật diễn ra giữa Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Bộ Ngoại giao Nhật Bản Keiichi Ono và Ryu Song Il, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Cuộc điều tra nói trên do một ủy ban đặc biệt của Triều Tiên tiến hành. Ủy ban này được thành lập ngày 4/7.

Đáp lại động thái này, Nhật Bản đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng. Chính phủ Nhật Bản ngày 27/8 cũng đã xác định khoản ngân sách 354 triệu yen trong dự thảo tài chính 2015 để hỗ trợ những công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trước đây.

Với khoản ngân sách dự kiến trên, số tiền Chính phủ Nhật Bản dùng cho việc giải quyết vấn đề con tin của năm 2015 đã tăng gấp 10 lần so với khoản ngân sách được chi của năm 2014. Chính phủ Nhật Bản cho biết khoản ngân sách trên sẽ được dùng vào các hoạt động hỗ trợ những người bị Triều Tiên bắt cóc hồi hương.

Danh sách số nạn nhân này dựa trên báo cáo điều tra do Triều Tiên cung cấp và được Chính phủ Nhật Bản xác nhận. Hiện có 5 trong tổng số 12 công dân Nhật Bản, được Tokyo xác định bị Triều Tiên bắt cóc, đã hồi hương. Chính phủ Nhật Bản cho rằng còn 12 nạn nhân cùng người thân vẫn đang ở Triều Tiên và lên kế hoạch hỗ trợ toàn diện để đưa những người này trở lại Nhật Bản.


TN (Theo Kyodo)