08:08 22/08/2016

Số lượng tù nhân ở Bỉ giảm mạnh kể từ năm 2010

Tính đến ngày 11/8, Bỉ có 10.289 tù nhân, giảm 1.200 người so với năm 2014 và đây cũng là số lượng tù nhân thấp nhất tại quốc gia này kể từ năm 2010.

Năm 2013 có 134 tù nhân bị giam giữ tại các nhà tù trong toàn nước Bỉ trong khi các nhà tù chỉ có 100 chỗ trống. Thỏa thuận ký kết hồi tháng Năm vừa qua giữa Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens và các nhân viên nhà tù dự kiến giảm số lượng tù nhân dưới ngưỡng 10.000 và với cách thức bền vững. Người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh mùa Hè thường có ít tù nhân do các tòa án hoạt động chậm lại và đây cũng là thời điểm rất ít các vụ án xảy ra.


Tuy nhiên, có sự giảm sút rõ nét số lượng tù nhân so với cùng thời điểm này các năm trước. Tính đến ngày 11/8, Bỉ có 10.289 tù nhân so với 11.473 người cùng thời điểm này năm 2014, tức giảm 1.200 người. Theo các nghiệp đoàn ở Bỉ, hiện vẫn còn khá nhiều công việc phải làm nhưng rõ ràng các vấn đề đang đi đúng hướng. Mặc dù những con số đáng khích lệ này nhưng Bỉ vẫn là quốc gia có quá đông tù nhân. Hiện số lượng tù nhân vượt quá 400 người so với khả năng các nhà tù.


Để giải thích sự sụt giảm này, Bộ Tư pháp đưa ra 3 lý do : thứ nhất, tăng việc trục xuất tội phạm cư trú bất hợp pháp ở Bỉ. 1.500 trường hợp bị trục xuất trong năm 2015 so với 625 trường hợp năm 2014. Thứ hai, đó là việc gia tăng sử dụng vòng đeo tay điện tử đối với tù nhân, điều này cho phép không cần phải giam giữ tội phạm ở nhà tù. Cuối cùng, đó là việc mở các trung tâm tâm thần chuyên biệt dành cho tù nhân. 350 tù nhân đã được chuyển từ các phòng giam tới một trung tâm loại  này ở Gand. Xu hướng này sẽ tiếp tục phát huy với 170 chỗ sẽ được bổ trí ở Anvers và 250 chỗ tại một địa điểm bên ngoài thành phố này.


Hồi tháng Tư vừa qua, nhân viên các nhà tù ở vùng nói tiếng Pháp của Bỉ biểu tình trong nhiều tuần do những bất đồng về điều kiện làm việc và chính sách tiền lương khiến 150-200 tù nhân được cho nghỉ phép «dài hạn». Chiều 30/5, Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens đã ký thỏa thuận với 4 công đoàn nhà tù, trong đó có 3 công đoàn vùng nói tiếng Hà Lan và 1 công đoàn vùng nói tiếng Pháp. Theo thỏa thuận, nhân sự cho các nhà tù sẽ được tăng cường cùng với việc cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở cũng như chế độ đãi ngộ cho nhân viên nhà tù.


Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)