02:19 10/02/2015

Sở chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine trúng rocket

Sở chỉ huy quân sự Ukraine ở khu vực miền Đông đã bị trúng rocket của quân ly khai.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ngày 10/2, sở chỉ huy quân sự nước này ở khu vực miền Đông đã bị trúng rocket của quân ly khai.

Một xe tăng của quân đội Ukraine bị phá hủy tại thị trấn Uglegorsk, 6km về phía tây nam tỉnh Debaltseve, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông tin này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine, Nga, Đức, Pháp dự kiến vào ngày 11/2 tại thủ đô Minsk của Belarus.

Theo Tổng thống Poroshenko, các quả rocket được bắn từ hệ thống phóng Tornado đã rơi trúng trung tâm chỉ huy ở thị trấn Kramatorsk - nơi được coi là đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev.

Các quan chức địa phương cho biết cuộc tấn công đã làm chết ít nhất 3 người ở các khu vực dân cư lân cận.


TN (Theo AFP)