07:18 08/07/2020

Số ca tử vong do COVID-19 tại Iran vượt 12.000 ca

Ngày 8/7, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt 12.000 ca.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong 24 giờ qua Iran đã ghi nhận thêm 153 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 12.084 ca. Tổng số ca nhiễm hiện nay ở Iran là 248.379 ca, trong đó có 209.463 người đã bình phục.

Tại Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết ông đã tự cách ly do có khả năng gần đây đã tiếp xúc với một người mắc COVID-19.

Thông báo từ văn phòng Bộ trưởng Gantz nêu rõ ông đã tự cách ly sau khi tham vấn bác sĩ và để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Ông cho biết sức khỏe hiện tại vẫn tốt và sẽ tiếp tục cách ly cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo và kết quả xét nghiệm COVID-19.

Israel đang nỗ lực kiểm soát làn sóng lây nhiễm mới. Theo Bộ Y tế Israel, tính đến tối 7/7 Israel đã ghi nhận thêm 1.473 ca nhiễm - số ca nhiễm trong ngày cao nhất, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 32.222 ca.

Trong khi đó, Uzbekistan thông báo áp đặt lệnh phong tỏa lần hai từ ngày 10/7-1/8 tới nhằm ngăn ngừa virus lây lan. Theo đó, sẽ giới hạn xe cộ đi lại, đóng cửa các trung tâm mua sắm không bán thực phẩm, chợ, công viên, quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thể thao và giải trí.

Uzbekistan đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong tháng 6 sau khi dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế. Quốc gia Trung Á này đã ghi nhận tổng cộng gần 11.000 ca nhiễm và 40 ca tử vong do COVID-19, hơn một nửa trong số này được ghi nhận trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế mới nhất này không nghiêm ngặt như giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, trong đó Uzbekistan phong tỏa tất cả các tỉnh và đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu.

Đặng Ánh (TTXVN)