Những tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận tới hơn 300 ca sốt xuất huyết/tuần; điều kiện mưa lũ càng tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, gây dịch.
Ca bệnh sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Nâng cao cảnh giác với dịch tại các khu vực ngập lụt
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng lên con số hơn 300 ca/tuần; riêng tuần qua (từ ngày 3-10/10), toàn thành phố ghi nhận 334 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã. Một số khu vực có số mắc cao như: Dân Hòa (21 ca), Thường Tín (18 ca), Đại Thanh (14ca), Xuân Phương (10 ca)… Trong tuần, Thành phố ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết tại các khu vực: Đại Thanh, Cửa Nam, Đại Mỗ, Liên Minh, Ba Đình, Dân Hòa, Lĩnh Nam, Nội Bài… Hiện còn 32 ổ dịch đang hoạt động.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 2.901 ca mắc sốt xuất huyết, chưa có ca tử vong.
Theo đại diện CDC Hà Nội, Hà Nội vẫn ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Kết quả giám sát các ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm. CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết; thực hiện kiểm tra, lấy mẫu giám sát vệ sinh môi trường phòng chống dịch…
Đặc biệt Hà Nội cũng đang tăng cường giám sát các phường, xã có điểm ngập úng như: Trung Giã, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Tiến Thắng, Thư Lâm, phường Thanh Xuân, phường Dương Nội… để phòng dịch phát sinh. Đồng thời, giám sát công tác tổ chức, chỉ đạo về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, ngập lụt; các hoạt động triển khai trong và sau khi ngập lụt tại đơn vị; giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã có điểm ngập úng, nguy cơ ngập, lụt, khu công cộng và hộ gia đình trên địa bàn để phòng chống dịch.Đồng thời, đơn vị phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.
Đặc biệt, công tác giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao được triển khai thường xuyên, để triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời. Các trạm Y tế phường, xã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gây, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.
Nhiều ca biến chứng nặng
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng, sau các đợt mưa lớn vừa qua, tại các cơ sở y tế cũng ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nặng.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương số bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng phải nhập viện trong tình trạng sốc và xuất huyết nghiêm trọng gia tăng.
Hiện Bệnh viện đang điều trị cho 17 ca sốt xuất huyết, có nhiều ca trong tình trạng giảm tiểu cầu, cô đặc máu, thậm chí sốc, xuất huyết… Nhiều bệnh nhân đến từ các khu vực bị ngập lụt, môi trường sống có nhiều ổ muỗi phát sinh.
BS. Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Những ngày qua, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm. Nước tù đọng ngoài môi trường là điều kiện lý tưởng để muỗi Aedes aegypti (véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết) sinh sản, khiến mật độ muỗi gia tăng nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.
“Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim, suy thận, suy giảm miễn dịch, béo phì…; người trên 60 tuổi, hoặc phụ nữ mang thai là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết Dengue. Vì vậy các đối tượng này cần phải chú ý các biện pháp phòng bệnh, nhất là phòng muỗi đốt”, BS Nguyễn Thanh Bình cảnh báo.
Bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp môi trường sống, đậy kín vật chứa nước, ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi và phun hóa chất định kỳ. Bên cạnh đó, hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết, tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết là biện pháp an toàn, hiệu quả đã được Bộ Y tế cấp phép, người dân có thể tiêm để phòng bệnh.
Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, chân rang, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.