08:15 31/08/2020

Số ca nhiễm mới COVID-19 ở Ấn Độ ở mức trên 78.000 ca trong hai ngày liên tiếp

Số liệu tổng hợp của hãng tin Reuters (Anh) cho thấy, trong ngày 31/8, Ấn Độ phát hiện thêm 78.512 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thấp hơn mức cao nhất ghi nhận trước đó một ngày.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, trong ngày 30/8, Ấn Độ có 78.761 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Đây cũng là số ca bệnh trong ngày cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vượt cả mức kỷ lục 77.299 ca của Mỹ ghi nhận ngày 16/7 vừa qua. 

Kể từ ngày 7/8, Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, liên tiếp chứng kiến số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở mức cao nhất kể từ khi bùng dịch, vượt cả Mỹ và Brazil. Với tổng cộng 3,62 triệu ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm này, Ấn Độ đang nhanh chóng "bắt kịp" Mỹ và Brazil về tổng số ca bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở quốc gia Nam Á này thấp hơn tương đối. Theo đó, trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 971 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 64.469 ca.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã tăng cường đáng kể năng lực xét nghiệm (có lúc lên đến hơn 1 triệu lượt xét nghiệm/ngày như hôm 29/8). Tổng số lượt xét nghiệm lũy kế đến nay lên đạt hơn 42 triệu lượt, qua đó giúp phát hiện thêm nhiều bệnh nhân COVID-19. Hơn nữa, với việc nối lại hoạt động kinh tế và người dân đi lại nhiều hơn, không ít người tỏ ra chủ quan trong việc thực hiện các hành vi phù hợp để phòng chống dịch bệnh cũng góp phần khiến số ca nhiễm tăng cao.

Cùng ngày 31/8, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này có thêm 1 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc lên 274 ca. Bệnh nhân là nam giới người Pháp, 30 tuổi, nhập cảnh Campuchia vào ngày 30/8 từ Pháp trên chuyến bay quá cảnh tại Đài Loan (Trung Quốc). 

Hiện bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô Viết ở thủ đô Phnom Penh. Tất cả 80 hành khách còn lại trên cùng chuyến bay đã được đưa tới các cơ sở cách ly trong 14 ngày. Cũng theo Bộ Y tế Campuchia, hiện nước này chưa ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 và 266 người đã khỏi bệnh.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar cho biết, trong sáng 31/8, nước này phát hiện thêm 12 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên 787 ca. Trong số các ca mắc mới có 11 ca tại bang Rakhine, ca còn lại ở vùng Yangon.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Myanmar đã tăng trở lại từ ngày 16/8, sau đúng một tháng không ghi nhận ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Tình hình dịch diễn biến phức tạp ở bang Rakhine đã buộc chính quyền bang này phải ban bố lệnh ở nhà cùng nhiều biện pháp khác để phòng ngừa dịch lây lan.

Theo Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, đến nay nước này đã thực hiện tổng cộng 157.843 xét nghiệm COVID-19 và 7.624 người đang được theo dõi y tế. Số ca bình phục là 352 ca.

Myanmar ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 23/3 vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nước này có 6 ca tử vong do COVID-19.

Phan An  (TTXVN)