12:20 31/12/2021

Số ca mắc mới COVID-19 tại Sóc Trăng liên tục giảm nhanh

Nhờ khống chế dịch COVID-19 tốt, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng tuyến trên như Bộ Y Tế, Bộ Quốc phòng (trong đó có Quân khu 9) và một số tỉnh, thành phố mà đến cuối tháng 12/2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả tích cực.

Chú thích ảnh
Sóc Trăng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Số ca nhiễm COVID-19 phát sinh mới trong cộng đồng tại Sóc Trăng liên tục giảm mạnh trong vòng 10 ngày gần đây.

Nếu như giữa tháng 10/2021, số ca mắc COVID-19 tại Sóc Trăng bắt đầu bùng phát mạnh, liên tục tăng nhanh, nhất là trong tháng 11/2021 với mỗi ngày trên 500 ca F0, có ngày gần 1.000 ca F0 mới được phát hiện thì những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 mới chỉ còn trên 100 ca/ngày.

Tính chung trong 10 ngày qua, từ ngày 21/12/2021 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có thêm 1.937 ca F0 mới, tức trung bình chỉ có hơn 193 ca F0 mới/ngày, đưa Sóc Trăng là một trong những tỉnh có mức giảm nhanh nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo số liệu của ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, tính đến ngày 30/12/2021, toàn tỉnh Sóc Trăng có 30.310 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có gần 25.000 ca hoàn thành điều trị, 344 người tử vong có liên quan đến COVID-19.

Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng còn 5.016 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, trong đó có 2.737 bệnh nhân điều trị tại nhà. Việc cách ly tập trung với các trường hợp F0 và F1 cũng được hướng dẫn chủ yếu tại nhà với 12.889 trường hợp, chỉ có 67 trường hợp còn cách ly tập trung. Bên cạnh đó, ngành y tế, các tổ COVID cộng đồng cũng phối hợp giám sát sức khỏe tại nhà với 3.654 trường hợp từ ngoài tỉnh về địa phương cư trú.

Số ca F0 tại Sóc Trăng liên tục giảm mạnh, đạt được kết quả tích cực, theo nhận định của ngành Y tế, ngoài việc hiệu quả  thích ứng linh hoạt, an toàn, kịp thời trong điều trị COVID-19, trong đó có điều trị, giám sát tại nhà, tổ y tế lưu động, bệnh viện lưu động, giám sát của tổ y tế cộng đồng được phát huy thì việc tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian gần đây của Sóc Trăng cũng đạt tỷ lệ rất cao.

Đến ngày 30/12/2021, tỉnh Sóc Trăng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân phủ đạt 100% mũi 1, gần 98% mũi 2 cho người trên 18 tuổi, số trẻ em từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi cũng đạt trên 92%. Việc tiêm nhắc mũi 3 cũng đã triển khai và hiện đã thực hiện tiêm được khoảng 15% cho người trên 18 tuổi với những lực lượng tuyến đầu, người có nguy cơ cao... Việc phủ nhanh vaccine ngừa COVID-19 được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc số ca mắc COVID-19 mới đã giảm nhanh chóng và số ca mắc mới cũng không phát sinh nặng thêm.

Trung Hiếu (TTXVN)