08:20 25/08/2020

Số ca mắc mới COVID-19 ở Seoul vẫn ở mức 3 con số

Ngày 25/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 280 ca mắc COVID-19, trong đó có 264 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca tại quốc gia Đông Á này lên 17.945 ca.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đặc biệt, riêng thủ đô Seoul đã ghi nhận thêm 134 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca tại thành phố này lên 3.120 ca. Kể từ khi Seoul ghi nhận 146 ca mới vào ngày 15/8, các ca nhiễm mới liên tục duy trì ở mức 3 con số mỗi ngày ngoại trừ hai ngày, trong đó có ngày 23/8 khi số ca xét nghiệm tầm soát được thực hiện thấp hơn bình thường.

Các ca mắc tại nhà thờ Sarang Jeil phía Bắc thủ đô Seoul chiếm khoảng 1/6 tổng số ca tại thủ đô. Các ca nhiễm cũng được ghi nhận tại một số cơ sở tôn giáo khác, cũng như một cơ sở giáo dục và một trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ.

Trong tổng số 3.120 ca tại Seoul có tới trên 480 ca không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại thành phố lớn nhất Hàn Quốc này, chính quyền thủ đô Seoul đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại hầu hết các địa điểm gặp mặt ngoài trời và trong nhà từ ngày 24/8. Việc tụ tập hơn 10 người cũng bị cấm. 

Trong khi đó, tòa thị chính của Daegu, thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc, đã đóng cửa một phần trong ngày 25/8 sau khi phát hiện một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tới một trong những tòa nhà của cơ quan này vào cuối tuần qua. Các nhân viên làm việc tại đây đã được yêu cầu về nhà, trong khi khu vực này đang được cách ly. Nhà chức trách đang nỗ lực truy dấu địa điểm mà bệnh nhân trên đã từng đến.

* Ngày 25/8, Bộ Y tế Malaysia thông báo ghi nhận thêm 11 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tại quốc gia Đông Nam Á này lên 9.285 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết hai trong số ca mới là "nhập khẩu" và 9 ca còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, đã có thêm 6 ca bình phục, nâng tổng số bệnh nhân bình phục và được xuất viện lên 8.971 ca, chiếm 96,6% tổng số ca mắc. Trong số 189 bệnh nhân đang được điều trị có 8 ca đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Malaysia vẫn là 125 ca. 

Phương Oanh (TTXVN)