01:13 10/01/2021

Số ca mắc COVID-19 và tử vong ở Mỹ và Canada tăng đáng lo ngại

Sáng 10/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã vượt 22 triệu trong khi tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cũng hơn 370.000 người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 9/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tổng số ca bệnh tại Mỹ tăng lên mức 22.035.618 ca vào chiều 9/1 giờ địa phương (sáng sớm 10/1, giờ Việt Nam). Ba bang ghi nhận nhiều ca bệnh nhất cả nước này gồm bang California (2.649.119 ca), tiếp đến là Texas (1.943.625 ca) và Florida (1.464.697 ca). Nhóm ghi nhận hơn 1 triệu ca bệnh còn có các bang New York và Illinois.

Tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất tính cả về số ca bệnh và số ca tử vong, lần lượt chiếm hơn 24% và hơn 19% tổng số toàn thế giới. Tổng số ca bệnh tại Mỹ tăng lên mức 20 triệu ca vào ngày 1/1 vừa qua và kể từ đó tới nay sau mỗi 4 ngày tăng thêm 1 triệu ca. Ngày 7/1, Mỹ trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất với 4.194 ca trong 24 giờ.

Theo mô hình ước tính của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đến ngày 30/1/2021, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này có thể dao động trong khoảng từ 405.000 đến 438.000 ca.

* Chiều 9/1, tổng số ca bệnh tại Canada cũng vượt con số 650.000, lên 650.922 ca, trong đó có 16.788 ca tử vong.

Các số liệu thống kê quốc gia cho thấy, trong giai đoạn từ  1- 7/1, trung bình Canada ghi nhận 7.672 ca mới/ngày trong khi nhiều khu vực tiếp tục chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao. Số ca nhập viện và tử vong vì dịch bệnh tại Canada cũng tăng.

Các dữ liệu thống kê theo địa phương và khu vực chỉ ra trung bình có 4.336 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện nước này mỗi ngày, trong cùng khoảng thời gian từ 1 - 7/1.

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 9/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 9/1, tỉnh Ontario ghi nhận số ca mắc mới cao nhất cả nước, với 3.442 ca, tiếp đến là tỉnh Quebec với 3.127 ca, cao nhất từng được ghi nhận tại tỉnh này.

Chính quyền tỉnh Quebec cũng bắt đầu triển khai lệnh giới nghiêm kéo dài 1 tháng từ 20h tối 9/1, theo đó người dân không ra ngoài sau 20h hằng ngày nếu không thực sự cần thiết, kéo dài tới 5 h sáng hôm sau, người vi phạm có thể sẽ bị phạt từ 1.000 - 6.000 CAD (790 - 4.700 USD).

Lê Ánh (TTXVN)