06:14 02/06/2014

Snowden xin tỵ nạn tại Brazil

Cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, đối tượng đang bị Mỹ truy nã hiện sống tỵ nạn tại Nga thông báo đã gửi đơn tới Chính quyền Brazil để xin tỵ nạn nhân đạo tại quốc gia này.

Cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, đối tượng đang bị Mỹ truy nã hiện sống tỵ nạn tại Nga thông báo đã gửi đơn tới Chính quyền Brazil để xin tỵ nạn nhân đạo tại quốc gia này.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Globo TV của Brazi l ngày 1/6, Snowden cho biết rất muốn được sống tại quốc gia Nam Mỹ này. Nhân vật này đã gửi đơn xin tỵ nạn tới một số quốc gia, trong đó có Brazil. Tuy nhiên, thông tin từ Bộ Ngoại giao Brazil cho biết cơ quan này chưa nhận được đề nghị nào từ cựu nhân viên CIA.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Snowden khẳng định sẽ không cung cấp tài liệu mật cho các nước như một công cụ để đổi lấy nơi trú ẩn an toàn vì quy chế tỵ nạn nên được cấp vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, nhân vật này cũng xác nhận hiện đang nắm trong tay nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động do thám của Mỹ tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh và Brazil.

Những tiết lộ trước đó của Snowden về chương trình do thám của Mỹ đã làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Mỹ với nhiều nước, trong đó có Brazil. Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Dilma Rousseff đã hủy một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Washington.

Sau khi gây chấn động thế giới bằng một loạt tiết lộ về chương trình do thám quy mô lớn của ngành tình báo Mỹ, Snowden đã trốn sang Nga và được Moskva cấp quy chế tỵ nạn có thời hạn. Quy chế này sẽ hết hạn vào tháng Tám tới và với việc Washington đã hủy bỏ hộ chiếu của Snowden, cựu nhân viên CIA không có nhiều lựa chọn cho điểm đến tiếp theo.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với đài truyền hình NBC của Mỹ, Snowden từng bày tỏ mong muốn được trở lại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Barack Obama tuyên bố nếu trở về, Snowden sẽ bị truy tố với tội danh làm rò rỉ hàng loạt tài liệu mật quốc gia.


TTXVN/ Tin tức