12:11 11/12/2014

Snowden: Không gì có thể biện minh cho tội ác của CIA

Thế giới sẽ không thể chấp nhận sự “được việc” như là một lời bào chữa cho “hành vi tội ác” của CIA - “Kẻ đào tẩu” Edward Snowden nói với Tổ chức Ân xá Quốc tế thông qua điện thoại truyền hình nối giữa Moskva và Paris hôm 10/11.

Thế giới sẽ không thể chấp nhận sự “được việc” như là một lời bào chữa cho “hành vi tội ác” của CIA. “Kẻ đào tẩu” Edward Snowden nói với Tổ chức Ân xá Quốc tế thông qua điện thoại truyền hình nối giữa Moskva và Paris hôm 10/11.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ này cho rằng, giá trị đạo đức là điều không thể dẫm đạp lên chỉ vì cái gọi là vì “hiệu quả”, vì cụm từ này chẳng có giá trị gì khi bàn luận đến tình đúng-sai.

Trại giam giữ nghi can khủng bố của Mỹ ở Guantanamo. Ảnh: Gettty Images


Theo Snowden, báo cáo tóm tắt của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về các hoạt động tra tấn, thẩm vấn tù nhân bí mật của CIA là bước đi đúng hướng để phơi bày sự thật. Thế nhưng điều này không có nghĩa là những quan chức từng ra lệnh tra tấn hay những nhân viên trực tiếp tra tấn sẽ bị trừng trị.

Liên quan đến cuộc sống hiện tại, Snowden cho biết bản thân cảm thấy an toàn ở Moskva, thậm chí có thể tự đi tàu điện ngầm “như những người bình thường khác”, đồng thời bày tỏ muốn quay trở về nước Mỹ.


HT (Theo RT)