11:15 11/11/2012

Slovenia bầu cử tổng thống

Sáng 11/11, hơn 3.300 điểm bỏ phiếu ở Slovenia đã mở cửa để đón gần 1,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ 5 năm tới.

Sáng 11/11, hơn 3.300 điểm bỏ phiếu ở Slovenia (Xlôvênia) đã mở cửa để đón gần 1,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ 5 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Moscow (Mátxcơva), ra tranh cử lần này có 3 ứng cử viên gồm Tổng thống đương nhiệm Danilo Tjurk, cựu Thủ tướng Borut Pakhor và Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền kiêm nghị sĩ Nghị viện châu Âu Milan Zver.



Tổng thống đưương nhiệm Danilo Tjurk được đánh giá có khả năng tái đắc cử tổng thống Slovenia. Nguồn: Internet.

Mặc dù Slovenia đang trong tình trạng kinh tế - xã hội khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài với nợ nhà nước lên tới mức gần 48% tổng thu nhập quốc nội (GDP), nhưng dư luận đánh giá Tổng thống đương nhiệm Tjurk có khả năng tái đắc cử.

Trong trường hợp không ứng cử viên nào giành được số phiếu ủng hộ quá bán, vòng hai cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 2/12 tới và hai ứng cử viên giành số phiếu cao nhất sẽ tiếp tục tranh chức nguyên thủ quốc gia mới. Theo Hiến pháp Slovenia, tổng thống không có nhiều quyền hạn so với thủ tướng.


TTXVN/ Tin Tức