06:06 27/06/2019

Slovakia sẽ đáp ứng mục tiêu ngân sách quốc phòng của NATO vào năm 2022

Phóng viên TTXVN tại Trung Âu dẫn lời Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova cho biết nước này sẽ tăng ngân sách quân sự theo mục tiêu của NATO là 2% GDP vào năm 2022, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Chú thích ảnh
Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova thăm NATO và gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: nato.int

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels, bà Caputova nêu rõ: "Liên quan đến 2% GDP, chúng tôi rất vui mừng đạt được mục tiêu này sớm hơn, vào năm 2022, tức sớm hơn 2 năm".

Theo ngân sách 2019, Slovakia đang chi 1,73% GDP cho quốc phòng. Trước đó, nước này cam kết đạt mục tiêu chi tiêu quân sự 2% GDP vào năm 2024.

Tổng thống Slovakia đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ).

Công Thuận (TTXVN)