Thị trưởng tự phong của thành phố Slavyansk ở miền đông Ukraine, Vyacheslav Ponomaryo, đã kêu gọi sự hỗ trợ của quân đội Nga để đảm bảo hòa bình và sự ổn định tại khu vực.
                        
                        
                            Ngày
 12/5, Thị trưởng tự phong của thành phố Slaviansk ở 
miền Đông Ukraine, Vyacheslav Ponomaryov, đã kêu gọi sự hỗ trợ của quân đội Nga để đảm bảo hòa 
bình và sự ổn định tại khu vực. Phát biểu trước những người biểu tình, 
ông khẳng định khu vực miền Đông Ukraine cần binh sĩ Nga hỗ trợ để đảm 
bảo hòa bình và sự ổn định. | Thị trưởng tự phong của Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomaryo. Ảnh: AFP | 
Ông Ponomaryov còn gọi binh sĩ Ukraine là 
những kẻ xâm lược, đồng thời yêu cầu những binh sĩ này rút khỏi thành 
phố. Khi được hỏi liệu “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng có cần sự 
giúp đỡ quân sự của Nga hay không, ông trả lời: “Tôi ủng hộ điều này. 
Chúng tôi cần binh sĩ Nga để đảm bảo sự ổn định và cuộc sống yên bình 
của khu vực trong tương lai”. 
Cùng ngày, Chủ tịch Cộng hòa nhân dân
 tự xưng Donetsk Denis Pushilin tuyên 
bố tỉnh này từ nay là quốc gia độc lập. Ông Pushilin cũng đã đệ đơn yêu 
cầu Moskva cân nhắc việc sáp nhập vùng này vào Liên bang Nga nhằm "khôi 
phục công bằng lịch sử". Ông Pushilin cũng cho biết Donetsk và tỉnh láng
 giềng Lugansk- hai tỉnh cùng tổ chức trưng cầu dân ý ngày
 11/5 - sẽ tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra ngày 
25/5 tới.  
Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc tự xưng của tỉnh
 Lugansk, Valeri Bolotov, cũng tuyên bố Cộng hòa 
nhân dân Lugansk độc lập với chính quyền Kiev.  
Trước đó, ngày 11/5,
 những người ủng hộ liên bang hóa đất nước tại hai tỉnh Donetsk và 
Lugansk miền Đông Ukraine, đã tổ chức trưng cầu dân ý. Với tỷ lệ 89,07% 
cử tri Donetsk bỏ phiếu ủng hộ, đa số người dân tỉnh này ủng hộ Tuyên bố
 về tính tự chủ của nước CH Donetsk. Trong khi đó, 96,2% người dân tại 
Lugansk ủng hộ quy chế tự trị cho khu vực này.  
Trong một tuyên bố 
ngày 12/5, Điện Kremlin nêu rõ: "Moskva tôn trọng nguyện vọng 
của người dân ở Donetsk và Lungansk", kêu gọi "các kết quả được thực thi
 trong bầu không khí văn minh, không tái diễn bạo lực, thông qua đối 
thoại giữa các đại diện của Kiev, Donetsk và Lugansk". Tổng thống tạm 
quyền Ukraine Oleksander Turchinov cho 
biết Kiev sẵn sàng đối thoại với đại diện người biểu tình tại miền Đông 
nhưng phủ nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý của các khu vực trên.
| Thống đốc tự xưng của tỉnh Lugansk Valery Bolotov. Ảnh: AFP/TTXVN  | 
Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc tự xưng của tỉnh Lugansk, Valeri Bolotov, cũng tuyên bố Cộng hòa nhân dân Lugansk độc lập với chính quyền Kiev. 
Trước đó, ngày 11/5, những người ủng hộ liên bang hóa đất nước tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk miền Đông Ukraine, đã tổ chức trưng cầu dân ý. Với tỷ lệ 89,07% cử tri Donetsk bỏ phiếu ủng hộ, đa số người dân tỉnh này ủng hộ Tuyên bố về tính tự chủ của nước CH Donetsk. Trong khi đó, 96,2% người dân tại Lugansk ủng hộ quy chế tự trị cho khu vực này. 
Trong một tuyên bố ngày 12/5, Điện Kremlin nêu rõ: "Moskva tôn trọng nguyện vọng của người dân ở Donetsk và Lugansk", kêu gọi "các kết quả được thực thi trong bầu không khí văn minh, không tái diễn bạo lực, thông qua đối thoại giữa các đại diện của Kiev, Donetsk và Lugansk". 
Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov cho biết Kiev sẵn sàng đối thoại với đại diện người biểu tình tại miền Đông nhưng phủ nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý của các khu vực trên.
TTXVN/Tin tức