01:05 23/01/2026

Sky News Arabia: Hamas đã đạt thỏa thuận với Mỹ, đồng ý giải giáp

Theo Sky News Arabia, nhóm vũ trang Palestine Hamas được cho là đã đồng ý giao nộp vũ khí để đổi lấy việc các lãnh đạo của họ được rời khỏi Dải Gaza an toàn và chuyển sang hoạt động thuần túy chính trị.

Chú thích ảnh
Kênh Sky News Arabia cho biết hôm 22/1 rằng Hamas đã bàn giao một phần vũ khí cùng bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của mình cho Mỹ, thông qua “một cơ chế chưa được tiết lộ”. Đổi lại, Mỹ đã đưa ra các bảo đảm rằng Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia chính trị tại Gaza và các lãnh đạo của Hamas sẽ được phép rời Gaza, với cam kết từ phía Mỹ rằng Israel sẽ không nhắm mục tiêu vào họ ở nước ngoài trong tương lai. (Trong ảnh: Các tay súng Hamas. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN)

Dẫn một nguồn tin Palestine giấu tên, kênh Sky News Arabia cho biết hôm 22/1 rằng Hamas đã bàn giao một phần vũ khí cùng bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của mình cho Mỹ, thông qua “một cơ chế chưa được tiết lộ”.

Đổi lại, Mỹ đã đưa ra các bảo đảm rằng Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia chính trị tại Gaza, đồng thời một số quan chức hành chính và lực lượng cảnh sát của phong trào này sẽ được làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ phải vượt qua một “cuộc kiểm tra an ninh Mỹ–Israel”.

Nguồn tin cho biết các lãnh đạo của Hamas sẽ được phép rời Gaza, với cam kết từ phía Mỹ rằng Israel sẽ không nhắm mục tiêu vào họ ở nước ngoài trong tương lai.

Cả Hamas lẫn Mỹ đều chưa bình luận về thông tin này. Israel cũng chưa đưa ra phản hồi, song nguồn tin nói rằng “Israel có những dè dặt đáng kể đối với một số thỏa thuận”, đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị tại Gaza.

Trong suốt hai năm chiến tranh của Israel tại vùng lãnh thổ này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần tuyên bố sẽ “tiêu diệt hoàn toàn” Hamas.

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 22/1, bản tin của Sky News Arabia được đăng tải chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Hiến chương thành lập “Hội đồng Hòa bình” của ông.

Ban đầu được hình dung là một nhóm nhỏ các chuyên gia kỹ trị, chủ yếu đến từ các quốc gia Arab vùng Vịnh, nhằm giám sát công cuộc tái thiết và quản trị Gaza, theo cách mô tả trong điều lệ, Hội đồng Hòa bình sau đó đã mở rộng thành một tổ chức quốc tế quy mô lớn do “Chủ tịch Trump” đứng đầu.

Tư cách thành viên ba năm đã được đề nghị cho 60 quốc gia, trong đó Tổng thống Trump chào bán tư cách thành viên thường trực với giá 1 tỷ USD cho mỗi nước.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời và đề nghị quyên góp 1 tỷ USD từ các tài sản của Moskva bị đóng băng tại Mỹ, bất kể Moskva có tham gia hội đồng hay không. Cho đến nay, khoảng 22 quốc gia đã gia nhập hội đồng.

Từ “Gaza” không xuất hiện một lần nào trong điều lệ của Hội đồng Hoà bình, và các nhà phê bình cáo buộc Tổng thống Mỹ đang tìm cách xây dựng một đối trọng với Liên hợp quốc.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã công bố khởi động Giai đoạn Hai trong kế hoạch 20 điểm của ông nhằm giải quyết xung đột tại Gaza. Giai đoạn này mô tả việc Hamas giải giáp và chuyển quyền kiểm soát Gaza cho Ủy ban Quốc gia Quản trị Gaza (NCAG), một nhóm gồm 15 chuyên gia kỹ trị Palestine.

NCAG đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 15/1. Dù Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn từ tháng 10, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận trong những tháng sau đó. Hơn 450 người Palestine và ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc