01:16 01/01/2012

Sir Alex muốn dẫn dắt M.U tới năm 73 tuổi

Phát biểu trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình (31/12), Sir Alex Ferguson đã đặt mục tiêu trở thành HLV già nhất trong lịch sử Premier League khi ông muốn dẫn dắt M.U thêm ít nhất 3 năm nữa, tức là tới năm 73 tuổi! Tất nhiên, việc Ferguson dẫn dắt M.U thêm bao lâu nữa phụ thuộc vào sức khỏe của ông.

Phát biểu trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình (31/12), Sir Alex Ferguson đã đặt mục tiêu trở thành HLV già nhất trong lịch sử Premier League khi ông muốn dẫn dắt M.U thêm ít nhất 3 năm nữa, tức là tới năm 73 tuổi! Tất nhiên, việc Ferguson dẫn dắt M.U thêm bao lâu nữa còn phụ thuộc vào sức khỏe của ông.


Sir Alex muốn dẫn dắt M.U tới năm 73 tuổi.



“Tôi hy vọng mình vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục công việc huấn luyện. Nếu sức khỏe còn cho phép, tôi hy vọng sẽ có thêm 3 năm nữa gắn bó với CLB bởi tôi vẫn đang cảm thấy thích thú với công việc này. Chúng tôi đã có những thất bại trong năm vừa qua, nhưng so với những gì mà M.U đã làm được, đó chỉ là điều vụn vặt”, HLV Ferguson cho biết trên kênh MUTV.

Chiến lược gia kỳ cựu của M.U cũng thẳng thắn thừa nhận rằng ông hoàn toàn có thể hiểu được nếu các CĐV “Quỷ đỏ” tỏ ra băn khoăn về việc đội bóng tiếp tục được dẫn dắt bởi một ông già đã 70 tuổi. Thực tế, ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình, Sir Alex đã phải chịu thất bại muối mặt với tỷ số 2-3 trước đội bét bảng Blackburn. Chính vì vậy, những kẻ không ưa Ferguson hoàn toàn có thể đưa ra nhận định rằng ở tuổi 70, liệu HLV lão làng người Scotland có giữ được sự minh mẫn cũng như sức khỏe để làm việc ở một môi trường khắc nghiệt như Premier League.

“Tôi tin rằng các CĐV M.U sẽ đặt ra câu hỏi rằng liệu một người đã 70 tuổi như tôi có còn đủ sức để dẫn dắt một đội bóng vĩ đại như M.U hay không. Ở tuổi của tôi, sức khỏe đã trở thành yếu tố quyết định trong công việc. Nhưng tôi hạnh phúc được nói rằng tôi được may mắn là có khả năng chịu đựng và tràn đầy năng lượng, những thứ sẽ giúp tôi đối phó với một công việc có yêu cầu rất khắt khe này”, Sir Alex nói tiếp.

Với một HLV giàu tham vọng và đã quá thành công trong thời gian dẫn dắt M.U, không có gì lạ khi Ferguson đặt ra những mục tiêu to lớn cho đội bóng. “Những cầu thủ của chúng tôi như Phil Jones, Chris Smalling và Danny Welbeck chưa từng vô địch Premier League. Do đó, M.U phải tiếp tục thống trị giải đấu này và đoạt thêm các danh hiệu. Và không phải nghi ngờ rằng, một danh hiệu nữa ở Champions League là rất quan trọng đối với đội bóng. Chúng tôi phải góp mặt trong ít nhất 3 trận chung kết nữa”.
M.U đã có mặt trong 4 trận chung kết Champions League dưới thời Ferguson nhưng họ chỉ giành chiến thắng 2 trong số đó, trước Bayern Munich (1999) và Chelsea (2008). Còn lại là hai thất bại liên tiếp gần đây trước Barca (2009 và 2011).

Theo thethaovanhoa.vn