11:17 16/11/2015

Sinjar- chìa khóa trong cuộc chiến với IS

Vào sáng 13/11, lực lượng người Kurd đã giải phóng thị trấn Sinjar từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đây được coi là chiến thắng chiến lược bởi Sinjar là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến chống lại IS.


Lực lượng người Kurd và các chiến binh cộng đồng Yazidi tuần tra tại thành phố Sinjar ngày 11/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Sinjar, thị trấn nằm ở chân núi Sinjar cách biên giới Syria 50km, bị IS chiếm giữ từ tháng 8/2014, không lâu sau khi nhóm khủng bố này kiểm soát được thành phố lớn thứ hai Iraq là Mosul. Tại Sinjar, IS đã khủng bố và đàn áp tàn bạo cộng đồng người thiểu số Yazidi, thành viên của nhánh tôn giáo cổ mà IS coi là dị giáo.

Kể từ đó, cái tên Sinjar gắn liền với hình ảnh gần 50.000 người Yazidi sợ hãi trốn đến vùng núi hẻo lánh nơi những tay súng cực đoan IS luôn bao vây khiến họ bị mắc kẹt hoặc phải chịu đựng cái nắng gay gắt và cuộc sống cùng cực.

IS thậm chí đã tiến hành thảm sát người Yazidi. Theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng 5.000 nam giới và các bé trai người Yazidi sống trong thị trấn Sinjar và những vùng lân cận đã bị giết hại, trong khi nhiều phụ nữ và bé gái bị bán làm nô lệ. Hành động tàn độc này của IS đã khiến Mỹ mở chiến dịch không kích để hỗ trợ giải cứu người Yazidi.

Bên cạnh đó, Sinjar nằm ở vị trí chiến lược bởi ở đây có con đường cao tốc 47 nằm dọc thị trấn và nối với 2 khu vực tối quan trọng của IS là Raqqa tại Syria và Mosul tại bắc Iraq. Đường cao tốc dài 120 km này là một trong những con đường huyết mạch của IS để vận chuyển hàng hóa, vũ khí và các tay súng.

Hiện tại lực lượng người Kurd đang đặt ra mục tiêu giành quyền kiểm soát con đường này. IS sẽ bị tác động mạnh và mọi động thái của nhóm khủng bố sẽ bị hạn chế nếu đường cao tốc 47 bị cắt bởi chúng sẽ buộc phải sử dụng các tuyến đường phụ hoặc hơn 400 km đường sa mạc để thay thế.

Ngoài ra, chiến thắng tại Sinjar còn có thể tác động tới những chiến dịch sau này nhằm vào những thành trì của IS như Tal Afar và Mosul tại Iraq hay Raqqa ở Syria.

Hà Linh (Theo AP)