06:14 29/06/2015

Sinh viên tình nguyện đội nắng hỗ trợ thí sinh

Mặc dù nắng nóng gay gắt và oi bức nhưng ngay từ sáng sớm các sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát để hỗ trợ thí sinh.

Sáng nay (29/6), hàng nghìn sĩ tử từ khắp các tỉnh thành đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2015. Các bến xe khách Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát (Hà Nội) được xem là điểm nóng phải đón số lượng lớn các sĩ tử Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh và các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội).

Để giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh, ngay từ sáng sớm các sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã có mặt rất sớm tại bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát để hỗ trợ thí sinh.


Ngay sau khi xuống bến xe, thí sinh đã được các tình nguyện viên phát bản đồ, mang xách giúp đồ đạc.

Các tình nguyện viên thay nhau túc trực 2 ca (sáng và chiều) tại cổng ra vào của bến xe, tư vấn chỗ trọ miễn phí, chỉ đường...



Các thí sinh được sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình để sớm tìm được chỗ ở ổn định gần địa điểm thi. Lực lượng xe ôm miễn phí túc trực đưa thí sinh và người nhà đến địa điểm ở trọ.

Nếu có trường hợp chưa có nhà trọ, thí sinh và người nhà được tư vấn ở miễn phí hoặc giá rẻ.

Nguyễn Thị Khánh Linh (Học viện cảnh sát) cùng bạn xách giúp đồ cho thí sinh.

Các sinh viên tình nguyện của trường Học viện kỹ thuật quân sự đến tận cửa xe ô tô để đón thí sinh.


Nhiều thí sinh bị say xe, ốm mệt đều được các tình nguyện viên tận tình chăm sóc.


Tình nguyện viên giúp đỡ người nhà và thí sinh vận chuyển đồ đạc.

Đội xe ôm Thân thiện chở miễn phí thí sinh đi đến nhà trọ.

Đường Giải Phóng đông nghịt thí sinh và người nhà đi thi.



Lê Phú