08:19 20/08/2025

Sinh viên Đại học Bách khoa được tiếp sức từ chương trình bảo lãnh vay học phí

Ngày 20/8, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA) và Ngân hàng Vietcombank tổ chức lễ trao học bổng Chương trình Bảo lãnh sinh viên vay đóng học phí. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên vượt khó, an tâm học tập và rèn luyện.

Trong đợt này, chương trình đã trao học bổng cho 8 sinh viên với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Cụ thể, 6 sinh viên nhận học bổng tương đương 50% khoản vay, 2 sinh viên được hỗ trợ 100% khoản vay; trong đó có 1 sinh viên đặc biệt nhận đồng thời 2 suất học bổng toàn phần.

Chú thích ảnh
Năm 2025 có 8 sinh viên của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được nhận học bổng từ chương trình với tổng trị giá 70 triệu đồng.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết, chương trình bảo lãnh vay học phí và hỗ trợ lãi suất do Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa khởi xướng, triển khai đã phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

“Chương trình không chỉ tiếp sức cho thế hệ trẻ vững bước học tập, mà còn rèn luyện cho các em tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng quản lý tài chính ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ cho biết.

Sau gần 5 năm triển khai (từ năm học 2021-2022), chương trình đã bảo lãnh thành công 1.349 khoản vay học phí với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng. Đặc biệt, đã có 21 khoản vay được chuyển đổi thành học bổng với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Theo quy định, sinh viên muốn chuyển đổi khoản vay thành học bổng cần hoàn tất tất toán gốc và lãi đúng hạn, đạt điểm trung bình học tập từ 3.2/4.0 trở lên, điểm rèn luyện từ 90/100 trở lên; đồng thời ưu tiên cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Nhờ cơ chế hỗ trợ linh hoạt này, ngày càng nhiều sinh viên Đại học Bách khoa được tiếp sức trên hành trình học tập và trưởng thành, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng cựu sinh viên và xã hội.